Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007

Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007
TPO – Hôm 23/3, cô Rachel Smith, 21 tuổi đến từ vùng Clarksville, bang Tenessee, tổt nghiệp đại học Belmont ngành báo chí đã đăng quang hoa hậu Mỹ.

Tân hoa hậu Mỹ Rachel Renee Smith cao 1m80, từng đứng trong top 10 tại cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Mỹ năm 2002 và nhận học bổng toàn phần tại trường đại học Belmont.

Năm ngoái, cô thực tập tại công ty sản xuất chương trình “The Oprah Winfrey show”. Cô được biết tới là người rất năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện của rất nhiều tổ chức khác nhau và đã từng tới Châu Phi giúp đỡ những người phụ nữ trẻ thiệt thòi.

Cuộc thi có sự tham dự của các thí sinh đến từ 50 bang và thủ đô Washington. Họ tranh tài trong những nội dung áo tắm, trang phục tự chọn và ứng xử.

Smith là một trong năm thí sinh lọt vào vòng chung kết và đã xuất sắc giành chiến thắng trước 4 đối thủ còn lại là hoa hậu các bang Meagan Yvonne Tandy đến từ bang California, Cara Renee Gorges bang Kansas, Helen Salas bang Nevada và Daniel Lacourse từ đảo Rhode.

Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007 ảnh 1
Năm thí sinh lọt vào chung kết. Ảnh: AP

Smith là người kế vị cựu hoa hậu Mỹ 2006 Tara Corner, người từng suýt bị tước vương miện hoa hậu vì những lời chỉ trích về thói ăn chơi sa đọa  khi bị phát hiện là uống say bí tỉ tại một câu lạc bộ ở New York.  May thay, tỉ phú Donald Triumph, đồng sản xuất chương trình với đài NBC đã cho Tara cơ hội thứ hai sau khi cô đồng ý nhập trại cai nghiện rượu.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đăng quang, Smith ca ngợi Corner đã dũng cảm đối đầu với những thử thách. Cô cũng cho biết cô muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu trung thực và cởi mở. Smith sẽ là đại diện nước Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007 ảnh 2
Hoa hậu Mỹ 2006 Tara Corner trao vương miện cho tân hoa hậu.Ảnh: AP

Cuộc thi được tường thuật trực tiếp trên đài NBC, mở đầu với một loạt tin tức và bài phỏng vấn cựu hoa hậu Tara Corner. Sau đó, người đẹp tóc vàng 21 tuổi này đã bước lên sân khấu trong chiếc váy ren không cổ để chia sẻ với khán giả những dự định trong tương lai của cô trong đó có việc viết một cuốn sách, làm báo và đóng phim.

“Năm qua là một chặng đáng nhớ trong cuộc đời tôi và giờ đây tôi đã trở lại, chưa bao giờ mọi thứ tuyệt vời đến thế”, cựu hoa hậu nói trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả tới xem cuộc thi tại Nhà hát Kodak.

Trong phần thi áo tắm, các thí sinh mặc trang phục áo tắm được thiết kế đồng bộ với các màu xanh biển, hồng và tím. Các người đẹp đã trình diễn trang phục dạ hội trước khi 5 thí sinh lọt vào chung kết từng người một ra mắt khán giả.

Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007 ảnh 3
Hoa hậu Rachael Smith trình diễn trên sân khấu trong bộ áo tắm màu xanh. Ảnh: Reuters

Khán giả có mặt tại nhà hát Kodak cũng có cơ hội được trực tiếp bầu chọn một số hạng mục giải thưởng bao gồm giải Hoa hậu ăn ảnh nhất trao cho cô Rebecca Moore thuộc bang Alabama. Cô Stephanie Trudeau đến từ bang Montana nhân giải Hoa hậu phong cách.

Cuộc thi hoa hậu Mỹ lần đầu tiên được tổ chức tại Long Beach năm 1952, thực chất là một cuộc trình diễn áo tắm. Các thí sinh tham dự cuộc thi cần phải trả một khoản phí và phải chiến thắng trong cuộc thi  hoa hậu bang.

Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ sẽ nhận được giải thưởng là sở hữu một căn hộ đẹp như mơ tại New York. Trong suốt một năm tại vị, hoa hậu Mỹ sẽ dành thời gian đi tới nhiều nơi với tư cách là người đại diện của Tổ chức hoa hậu hoàn vũ, tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về bệnh ung thư vú và tử cung ở phụ nữ. 

Hoa hậu bang Tennessee trở thành hoa hậu Mỹ 2007 ảnh 4
Các thí sinh chúc mừng Tân hoa hậu Rachel Smith. Ảnh: AP

Ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm những nhân vật tên tuổi và nhiều người dẫn chương trình nổi tiếng trong đó có người dẫn chương trình Jerry Springer, ngôi sao của phim “Blow Out” Jonathan Antin, người đồng dẫn chương trình E! News Giuliana De Pandi, dẫn chương trình MTV Vanessa Minilo, Kimora Lee Simons – giám đốc hãng thời trang Baby Phat và Jerry Buss – ông bầu của đội bóng rổ Los Angeles Lakers.

Hà Giang
Theo AP, missusa.com

MỚI - NÓNG