Hoa hậu Hoàn vũ 2007: Sau chung kết, chưa hết...

Hoa hậu Hoàn vũ 2007: Sau chung kết, chưa hết...
TP -  Khán giả xem trực tiếp chung kết sáng 29/5 (giờ Việt Nam) lấy làm lạ về phản ứng của Hoa hậu Brazil: Quay ngoắt đi và không thèm chúc mừng Hoa hậu Nhật Bản- người đứng cạnh mình vừa đăng quang...
Hoa hậu Hoàn vũ 2007: Sau chung kết, chưa hết... ảnh 1
Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, các người đẹp Tanzania, Mexico, Nga, Ukraine và Venezuela đã trở thành khách đặc biệt của tỷ phú Donald Trumph ở cơ ngơi riêng của ông.

Khi được báo chí hỏi điều này, Hoa hậu Brazil trả lời đơn giản: Tôi không... và xong cuộc rồi. Hoa hậu Venezuela nói đùa: “Tôi không có thời gian để uống tequilla ở Mexico”.

Hai Hoa hậu Peru và Puerto Rico đến bữa tiệc cocktail chia tay với đôi mắt rớm lệ. Hoa hậu Peru phải khó khăn lắm mới chấp nhận nổi thực tế: Cô không lọt nổi vào Top 15, đồng thời cô quên luôn ví và đồ đạc ở trong xe taxi trị giá 5.000 USD. Còn MC Vanessa Minillo thì ghen tuông tới mức cấm người yêu chụp ảnh với bất cứ thí sinh nào.

Hoa hậu Mỹ - người bị khán giả Mexico la ó đêm chung kết, đã được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt và chạy ù vào phòng ngay khi cuộc thi kết thúc. Chụp ảnh cũng bị cấm.

Riêng chuyện chụp ảnh và tác nghiệp tại đấu trường Miss Universe, một phóng viên người Honduras làm cho tờ La Prensa nói: Sự kiện này là một thảm họa hoàn toàn.

Không chụp ảnh, không nhà báo nước ngoài nào được phép, tôi phải trả tiền để vào khắp nơi nhưng người ta đã không cho tôi mang theo máy ảnh của chính mình.

Hoa hậu Kazakhstan phản ứng phim Borat

Hoa hậu Hoàn vũ 2007: Sau chung kết, chưa hết... ảnh 2
Hoa hậu Kazakhstan

Hoa hậu Kazakhstan nói đất nước của cô đang chuẩn bị một tác phẩm điện ảnh riêng để phản ứng lại phim Borat - bộ phim hài “nóng” trong đó mô tả quốc gia Trung Á này là cuồng tín và chậm tiến.

Gauhkar Rakhmetalieva đến Mexico dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, cho biết bộ phim mới sẽ cho thấy phần chủ động của Kazakhstan. Nhưng cô cũng cho rằng Borat mang đến một sự công khai cần thiết cho Kazakhstan và không nên có những cảm nhận khó chịu.

“Cuối cùng, chúng tôi phải hiểu rằng đó không chỉ là trò đùa. Có thuận lợi là đất nước chúng tôi đã nổi danh trên toàn thế giới. Khi mọi người nhìn vào chúng tôi, chúng tôi có cơ hội để thể hiện mình thực sự là một quốc gia hiện đại với cơ sở hạ tầng và nền văn hóa rất phát triển”.

Bộ phim của diễn viên hài người Anh Sacha Baron Cohen có tên đầy đủ là Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, từng giành nhiều giải nhưng khiến một số người tức giận. Phim cũng chọc cười được người Mỹ.

Đ.T.T
Theo AP, GB

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.