Họa tiết, màu sắc, phụ trang lên ngôi

Họa tiết, màu sắc, phụ trang lên ngôi
TP - “Thay đổi nhiều nhất bắt đầu từ sự phong phú về mẫu mã của phụ trang. Sự phong phú này giúp người tiêu dùng biết cách tiết chế màu sắc, quan tâm đến tính đồng bộ của trang phục”.

Nhà tạo mẫu Tiến Lợi nhìn thấy sức mạnh của phụ trang tác động lên cách ăn mặc của cư dân đô thị hè này.

Chỉ 2 xu hướng rõ rệt: Thời trang cổ điển và thời trang trẻ nhưng chứa đựng nhiều khúc biến tấu đòi hỏi sự thông minh của người sử dụng.

Với dân công sở, chiếc sơ mi vẫn là trang phục thông dụng. Nhưng mặc thế nào cho sang và lạ? Những trung tâm mua sắm giá cao như Parkson, Diamond Plaza, Zen Plaza... 

Ở TP HCM hè này vẫn thấp thoáng bóng sơ mi buộc vạt ngang eo, bên trong là áo thun hai dây tiệp màu sơ mi. Manơcanh giới thiệu những chiếc sơ mi kiểu cách đơn giản nhưng đi kèm phụ trang phức tạp và ngược lại, ví dụ áo sơ mi trắng cổ Đức gắn với chiếc vòng đá xanh hạt to như quả quýt!

Năm nay còn thịnh loại sơ mi mặc với quần jean hoặc kaki dùng luôn thắt lưng cùng loại vải với sơ mi vẫn bày bán trong shop (giới ca sĩ cũng ưa dùng).

Vòng tay, vòng cổ thậm chí dây lưng kết hạt đá, gỗ... nhiều màu sắc có tác dụng cộng hưởng, giúp trang  phục hoặc sang trọng hoặc tươi trẻ hơn. Người mẫu Thu Phương- SV của ĐH Mở Bán Công TP.HCM vừa ký độc quyền 3 năm với Cty LA Model (văn phòng tại Los Angeles, Mỹ) thường chọn sơ mi chất liệu mềm, thoáng và hút ẩm cho tiết trời nóng bức:

“Sơ mi sắc màu xanh, vàng nhạt có điểm hoa văn vừa gợi cảm vừa lịch sự. Buổi dạ tiệc tôi thường chọn đầm dài chất liệu mềm như satin, chiffon... và không thể thiếu sợi dây đeo cổ, vòng tay bằng các loại hột đá ngộ nghĩnh tạo phong cách trẻ trung hơn”.

Kim sa, thêu, cườm... tiếp tục là đồ trang sức cao cấp.  Nhà tạo mẫu Kiều Việt Liên nhận định trào lưu đính hột bẹt đang bị đẩy lùi, thay vào đó là mốt đính kim sa. Chị cũng làm mới sản phẩm của mình bằng những mẫu thêu tay tỉ mỉ, cầu kỳ hơn. Tất nhiên giá bán cũng cao: 1.000.000đ-2.000.000đ/sản phẩm. Riêng ca sĩ Hồ Ngọc Hà định hướng phong cách hè năm nay bằng những mẫu trang phục có ren, bèo.

Năm nay hướng thời trang cao cấp chủ đạo là dáng áo buông hoặc dài gần tới gối, sắc màu dịu (phấn hồng, kem, xanh da trời, nâu...) điểm xuyết nhẹ đăng ten, bèo, ren. Quần tây kaki mỏng dày, áo chất thô hoặc cotton thanh lịch, tưởng đơn giản nhưng lại rất có “gu” đang được dân văn phòng chuộng dịp hè. 

Mốt Digan năm ngoái đã nhiều, hè này càng nhiều và không chỉ kiêu kỳ trong các shop cửa kính đèn màu mà đã sà xuống hàng chợ,  đủ màu sắc diêm dúa, túm xòe năm bảy tầng. áo phông hàng chợ ở Hà Nội mỗi lúc một đính cườm nhiều hơn. Phụ trang cho tuổi teen bày bán lóa mắt với đủ loại vòng ốc chất liệu từ nhựa, đá tới kim loại, đặc biệt lắm kiểu “hầm hố” cho người cá tính.

Quần lửng nhiều ở các siêu thị, giá cả phải chăng. Kiểu đi chơi thì lửng túi hộp, xếp gấu hoặc bo gấu, trang trí  dây màu sắc. Các nhà tạo mẫu thế giới hè này thiết kế cả quần lửng cho người đến công sở: chất liệu cotton, kaki hoặc taffta, dài trên mắt cá chân một chút, mặc với vest một lớp cũng lưng lửng.

Ngoài ra áo lửng bò, áo lửng móc sợi, áo lửng len nhiều màu sắc mặc với quần âu, váy mềm, juyp vẫn chưa lỗi mốt... Thời trang hàng hiệu năm nay có dấu hiệu chạy không kém hàng chợ. Nguồn nhập chọn lọc hơn, có gu hơn từ Hồng Công, Hàn Quốc, Mỹ... nên các loại quần lửng, áo thun màu xanh cốm, hồng, cam là ưu tiên của bạn trẻ, khá đắt: 500.000- 800.000đ/chiếc.

Vừa túi tiền hơn, là hàng hiệu “made in Vietnam”,  nhộn nhịp cả một khúc phố với những Việt Thy, Blue, Maxx Nino, Hà Gattiny... đồng loạt chào hè những bộ sưu tập kiểu dáng trẻ trung năng động (áo thun tay ngắn, áo sát nách, váy ngắn, quần soóc, jean cạp trễ...) khoảng 95.000đ/chiếc. Giới sinh viên đặc biệt thích loại hàng này.

Không chịu đơn giản mãi, thời trang nam đã đẩy mạnh hơn ở họa tiết và màu sắc. Vẫn nhà tạo mẫu Tiến Lợi: “Vải kẻ không còn được tận dụng nhiều như những năm trước, nay áo có nhiều họa tiết thêu và trang trí, đương nhiên vẫn giữ được nét nam tính. Xu hướng màu của nam đã thay đổi, dùng nhiều hơn màu hồng- xanh biển nhạt - hoa văn”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.