Mắt nâu với Kate Bosworth

Mắt nâu với Kate Bosworth
TP - Ấn tượng đầu tiên khi đối diện với Kate Bosworth là đôi mắt to tròn trong veo. Vì thế, cô đào này rất biết cách “tận dụng” lợi thế để tôn lên vẻ đẹp của mình.

Với khuôn mặt vuông cùng mái tóc vàng óng bồng bềnh, Kate Bosworth lựa chọn gam nâu cam trung tính - nhẹ nhàng mà rất gợi cảm.

Mắt nâu với Kate Bosworth ảnh 1

Mắt:

Là điểm nhấn chính của toàn bộ khuôn mặt nên được chăm chút rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không vì thế mà đôi mắt của Bosworth bị “mờ” đi vì mỹ phẩm mà trái lại, vẻ tự nhiên được ưu tiên hàng đầu.

Gam nâu được sử dụng cho mắt với 4 sắc màu: nâu tím đậm, nâu cam, nâu be và nâu hồng nhạt. Các bước thực hiện: 1/ Tô viền mí mắt trên (hoặc cả dưới) với nhũ nâu cam.

Gam màu này thích hợp với mọi màu mắt và mọi loại da; 2/ Dùng nâu tím đậm kẻ sát mí trên; 3/ Dùng nâu hồng nhạt tán tràn bầu mắt đến sát chân mày tạo độ sáng cho toàn vùng mắt. 4/ Dùng kẹp làm cong lông mi, dính ½ mi giả phía đuôi; dùng mascara đen (loại làm tăng độ dày và chiều dài mi) chuốt kỹ mi trên và dưới.

Mắt nâu với Kate Bosworth ảnh 2

Chân mày: Chì nâu kẻ gọn theo khuôn hình.

Nền: Kem lót nâu be là lựa chọn số 1. Dùng sản phẩm của Mac hoặc Revlon.

Má: Cam nâu là gam màu thích hợp và đánh hướng về phía thái dương làm hạn chế sự góc cạnh của khuôn mặt. Nên sử dụng dạng kem.

Môi: Màu hồng tươi tạo gợi cảm. Dùng chì kẻ định hình khuôn môi hơi tràn ra ngoài để tạo độ căng mọng. Dùng son nhũ nhẹ màu hồng tươi tô kỹ. Nên dùng chổi sẽ hiệu quả.

MỚI - NÓNG