- Chú ý đến ánh sáng. Nếu bạn trang điểm vào ban ngày, nên dùng màu nhẹ. Buổi tối, hãy tô đậm để làm nổi bật đôi môi.
- Tránh dùng màu đỏ đậm nếu môi mỏng vì màu son này sẽ làm môi bạn trông mỏng hơn.
- Dùng màu đỏ đậm nếu bạn có đường nét mạnh (da trắng như trứng gà bóc, tóc đen).
- Không trang điểm mắt quá kỹ. Son môi đỏ phải đi kèm với mắt nhẹ nhàng.
- Đừng vứt đi thỏi son đỏ nếu nó không hợp với bạn. Có thể tô thêm son bóng màu vàng hoặc màu hồng để làm cho màu son nhạt và mềm mại hơn.
- Để tôn thêm vẻ đẹp của đôi môi mọng đỏ, hãy chấm một ít son lên má, thoa đều thay cho phấn hồng.
- Dù sử dụng cọ hay thoa trực tiếp bằng thỏi son, bạn cũng không được vội vàng. Đừng bao giờ thoa son một cách cẩu thả, chẳng hạn như bạn đang đi taxi hoặc không dùng gương...
- Không nên dùng chì viền môi màu đỏ vì nếu nó không hợp với màu son, đôi môi bạn sẽ có hai màu. Nếu bạn thích kẻ viền môi, hãy chọn chì gần với màu môi.
Chọn đúng màu son đỏ
Để chọn đúng màu son đỏ, bạn phải căn cứ vào làn da và màu tóc.
Muốn biết da bạn thuộc tông lạnh hay ấm, hãy nhìn vào tĩnh mạch dọc cổ tay. Tông ấm, tĩnh mạch ngả màu xanh lá cây. Tông lạnh, tĩnh mạch có màu xanh dương nhạt.
Theo TT&GĐ