Scarlett Johansson - vì sao nàng quyến rũ?

Scarlett Johansson - vì sao nàng quyến rũ?
NĐVN - Năm 2006 này khi tạp chí nổi tiếng FHM tôn vinh người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, người đã thay thế ngôi vị của Angelina Jolie, không ai khác chính là cô gái 22 tuổi: Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson - vì sao nàng quyến rũ? ảnh 1
Scarlett Johansson

Scarlett Johansson sinh ngày 22/11/1984 ở thành phố New York. Vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên của cô là khi cô 8 tuổi trong vở kịch có tên là “Sophistry” (Sự nguỵ biện).

Khán giả Việt Nam đã từng gặp cô trong bộ phim được công chiếu “Đảo vô hình” và “Bản tình ca cho Bobby Long”.

Hàng triệu người hâm mộ đã bình chọn cho Scarlett bởi cô mang vẻ đẹp cổ điển của một nàng Marilyn Monroe thời hiện đại. Scarlett có làn da mịn màng, bờ môi căng mọng đầy khiêu khích cùng những lọn tóc vàng gợi cảm.

Nổi tiếng qua những vai diễn, Scarlett Johansson nhanh chóng trở thành con cưng của những hãng thời trang danh tiếng. Cô gái trẻ 23 tuổi đã thay thế Jennifer Lopez để trở thành gương mặt của Calvin Klein, thay thế Uma Thurman để trở thành hình ảnh của Louis Vuitton, gia nhập hàng ngũ của Loreal…

Vởy nhưng cú huých đẩy cô lên vị trí hàng đầu là sự kiện tháng 2/2006 khi tờ Vanity Fair đăng hình ảnh khỏa thân của Scarlett Johansson lên trang bìa cùng với Keira Knightley và Tom Ford.

Bức ảnh nude gợi cảm đã gây xôn xao dư luận. Scarlett Johansson nằm úp khoe mông trần, làn da mịn và khuôn ngực đẹp như mơ. Cô trở thành người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên nhất, Scarlett kiên quyết không giảm cân, không cần mặc áo nịt ngực, không cảm thấy bối rối nếu phải cởi bỏ xiêm y.

Vẻ đẹp tự nhiên táo bạo cùng với tài năng diễn xuất nổi bật đã khiến Scarlett Johansson trở thành biểu tượng của vẻ đẹp năm 2006.

Chị thấy mình là người châu Âu hay châu Mĩ?

Bố tôi là người Đan Mạch nhưng tôi sinh ra ở New York. Tôi không xem mình là người châu Âu.

Chị đã đến Scandinavi chưa?

Rồi. Tôi đã tới Đan Mạch. Tôi thích làm phim ở Stockholm và Copenhaghen.

Tôi đã rất hạnh phúc ở đó, thậm chí tôi còn tăng cân, đồ ăn thật tuyệt! Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đàn ông quyến rũ đến vậy (cười).

Hiện giờ chị có ai đó đặc biệt không?

Không. Tôi đã cô đơn trong một thời gian dài, nhưng có với tôi, điều này thậm chí rất tuyệt!

Mọi người đang nói về chị rằng: Chị là người phụ nữ quyến rũ nhất, mới nhất, “hot” nhất. Có gì khác trong cuộc sống hàng ngày của chị?

Ồ vâng! Đó là lý do duy nhất khiến tôi ý thức về sự nổi tiếng của mình và có thể cả sự quyến rũ như bạn đã nói.

Mọi người nói gì khi họ gặp chị? Những chàng trai thì sao, họ có “dám” đến với chị không?

Mọi người đối với tôi đều rất tuyệt. Tôi không phải chịu những lời bình luận kiểu như: Cô làm bộ phim này quá tệ! Cô thật xấu xí…

Scarlett Johansson - vì sao nàng quyến rũ? ảnh 2 Scarlett Johansson - vì sao nàng quyến rũ? ảnh 3

Mà tôi luôn nhận được những lời thú vị kiểu như: “Tôi có 2 con, chúng tôi đi chơi mỗi tuần 1 tối.

Chúng tôi đã xem phim của bạn và gia đình tôi rất thích”. Thật tuyệt khi bạn biết công việc của bạn có thể giúp ai đó thoát khỏi cuộc sống căng thẳng. Đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc.

Thông tin về Scarlett:

- Scarlett Johansson có em sinh đôi.

-Cô bắt đầu thử giọng từ lúc 7 tuổi. Giọng thô của cô đã khiến nhiều đạo diễn hỏi rằng: Liệu cô có phải đang bị đau họng không?

Scarlett thích được thoải mái trong những gì cô mặc. Cô tin rằng: Mình đẹp và quyến rũ hơn khi mặc bộ Bikini.

-Scarlett đánh giá những chàng trai tuổi cô là thiếu chín chắn và còn non nớt để hẹn hò. Cô đặt sự chú ý vào những người đàn ông trên 30 tuổi.

Sau đây là những giải thưởng cao quý đã đưa Scarlett Johansson lên tầm vóc một ngôi sao:

Năm 1998, khi 14 tuổi, Scarlett nhận giải ngôi sao trẻ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim “Lời thì thầm của ngựa”. Năm 1999, Giải nữ diễn viên triển vọng nhất do Hội phê bình phim Chicago.

Năm 2000, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hội phê bình phim Toronto, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ cho bộ phim “Ghost World” (Thế giới ma).

Năm 2001, giải thưởng Hội phê bình phim Boston cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim “An American Phapsody”.

Năm 2003, giải nữ diễn viên có bước đột phá thành công nhất tại liên hoan phim Hollywood. Giải Golden Award cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim “Apearl Earring”.

Giải MTV Movie Award cho nữ diễn viên có bước đột phá.

Năm 2004, giải thưởng ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim quốc tế Cành cọ vàng.

Năm 2005, đề cử giải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai diễn bộ phim “Lost in Translation” (Mất phiên bản)…

MỚI - NÓNG