Thời trang Xuân - Hè 2007: Sự sáng tạo của đẳng cấp

Thời trang Xuân - Hè 2007: Sự sáng tạo của đẳng cấp
TP - Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2007 với chủ đề “Sự sáng tạo của đẳng cấp” do Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Viện mẫu thời trang Việt Nam và Tạp chí Mốt tổ chức sẽ diễn ra từ  29/3, tại khách sạn Sofitel Plaza - Hà Nội.
Thời trang Xuân - Hè 2007: Sự sáng tạo của đẳng cấp ảnh 1

Trong 5 đêm diễn liên tục này, sàn catwalk sẽ quy tụ ba Cty lớn thuộc hệ thống Tập đoàn Dệt may Việt Nam gồm Tổng Cty May Việt Tiến, Cty CP May 10, Cty CP May Phương Đông, hai đêm còn lại dành cho bộ sưu tập của các nhà thiết thời trang đã có thương hiệu.

Từ sân khấu đến không gian của Sofitel Plaza trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2007 sẽ rực rỡ 4 màu chủ đạo: Xanh dương, cam, xanh lá cây, vàng. Mỗi buổi trình diễn sân khấu lại được làm mới, ngay cả thiệp mời, áo bọc ghế đến hoa trang trí cũng đổi màu từng đêm.

Đây là lần đầu tiên các Cty dệt may hàng đầu Việt Nam tham gia vào sự kiện “Fashion Week”, cũng là kết quả từ chiến lược tìm kiếm tài năng trẻ của Viện mẫu thời trang Việt Nam qua cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix.

Đêm 29/3 - mở màn Tuần lễ thời trang Xuân- Hè 2007 là cuộc “đổ bộ” của những nhà thiết kế hoạt động bằng thương hiệu riêng. Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hà Nhật Huy lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ tích để tạo nên 30 mẫu trang phục kiểu áo suông rộng và dài trang trí kết hột đi kèm thắt lưng da rắn.

Thiết kế của Huy dựa vào hai màu đơn sắc là vàng và nhũ trắng, chất liệu thun cotton rất hợp mùa hè. Bộ sưu tập Phong cách đường phố của NTK Minh Minh hứa hẹn lạ mắt: Tím hoa mười giờ, xanh chàm, xanh bộ đội.

NTK Lê Lên (thiết kế chính cho Cty May Việt Thắng Jeans) sẽ giới thiệu 10 mẫu nam và 20 mẫu nữ trong bộ sưu tập Jeans trẻ trung, năng động. NTK Châu Giang lấy ý tưởng từ búp bê ngây thơ để tạo bộ sưu tập đầm dạ hội quyến rũ bằng chất liệu lụa, voan, ren, satin cho lứa tuổi 20- 40 …

Thời trang Xuân - Hè 2007: Sự sáng tạo của đẳng cấp ảnh 2

Đêm 30/3 là 5 bộ sưu tập gồm hơn 300 mẫu trang phục nhãn hiệu Vee Sendy và TT - Up của Tổng Cty May Việt Tiến.

Cty CP May 10 ra mắt vào đêm 31/3 cùng 6 bộ sưu tập của NTK Đức Hải, Thương Huyền, Thu Loan, Lan Phương, Việt Hà, Quang Huy, lần lượt 300 mẫu trẻ trung dành cho lứa tuổi 15 - 50 sẽ ra mắt khán giả.

Cty may Phương Đông có buổi diễn đêm 2/4 giới thiệu sản phẩm của  5 NTK Anh Vũ, Hồng Dung, Ngân Khai, Huyền Mi, Minh Hạnh.

Cũng trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2007, các NTK hoạt động bằng thương hiệu riêng còn có đêm trình diễn vào 1/4: Nhật Minh giới thiệu 40 mẫu Xuân-Hè phong cách hiện đại với điểm nhấn là thêu chỉ bạc; Duy Tiến ưu tiên lứa tuổi 20 - 30 với 30 mẫu trang trí vẽ kim tuyến, kết cườm; Thuỳ Dương sử dụng hai màu kem và vàng để tạo 30 bộ trang phục bằng chất liệu habotai, satin dáng dấp cổ điển với những cổ áo rũ…

Tuần lễ thời trang Xuân - Hè  2007 sẽ huy động 50 người mẫu thuộc Cty Tài năng mới Hà Nội và các người mẫu TPHCM tham gia trình diễn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.