97% nhân viên y tế không rửa tay trước khi khám

97% nhân viên y tế không rửa tay trước khi khám
TP - Đó là kết quả của một cuộc đánh giá về tình hình thực hiện các biện pháp dự phòng cơ bản tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện khu vực phía Bắc được công bố ngày 16/3 tại Hà Nội.
97% nhân viên y tế không rửa tay trước khi khám ảnh 1
Ảnh minh họa : BBC

Một khảo sát tình hình phương tiện vệ sinh bàn tay tại 29 khoa lâm sàng thuộc khối ngoại, sản và cấp cứu của 9 bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh tại khu vực phía Bắc cho thấy, chỉ có 2,3% số bệnh viện là có lavabo đủ phương tiện vệ sinh bàn tay.

Bên cạnh đó, nhận thức của nhân viên y tế về vệ sinh bàn tay chưa tốt. Tỉ lệ vệ sinh bàn tay trong ngày của các nhân viên y tế còn quá thấp, từ 3-5 lần/ngày.

GS.Trần Qụy - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định rửa tay đúng quy trình giúp giảm 50% số ca nhiễm khuẩn bệnh viện.

Theo GS.Qụy nếu không làm tốt công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, các bệnh nguy hiểm sẽ lan ra các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, lây nhiễm cho người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).