Mới nhất

70% bệnh nhân sốt xuất huyết là học sinh, sinh viên

70% bệnh nhân sốt xuất huyết là học sinh, sinh viên

TP - Các cơ sở y tế trên địa bàn quận, huyện đang quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH), trong đó có đến 70% số bệnh nhân là học sinh, sinh viên (HSSV), tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết chiều qua.
Bắp tím ngừa ung thư

Bắp tím ngừa ung thư

Tiến sĩ Trần Công Luận - giám đốc Trung tâm Sâm và dược liệu, TP.HCM - cho biết: “C3G (Cyanidin 3-glucoside) C3G còn kìm hãm sự tăng sinh, tác động lên sự chết theo chu trình tế bào, từ đó ức chế sự phát triển tế bào ung thư, làm teo nhỏ các khối u.
Bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi đã khỏi được 80%

Bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi đã khỏi được 80%

Lời khẳng định ấy của chị Nguyễn Thị Vân- trú tại Thôn 6, xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa thể hiện niềm vui sướng khi căn bệnh viêm khớp dạng thấp dần bị đẩy lùi. Theo thời gian, chị Vân đang từng bước lấy lại được sức khỏe và niềm lạc quan yêu đời của mình.
Uống trà tốt cho tim

Uống trà tốt cho tim

TP - Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu tại Đại học Miền tây Australia cho thấy, mỗi ngày uống ba tách trà đen hoặc trà xanh sẽ giảm được 11% nguy cơ đau tim và đột quị.
Chưa có thuốc ngừa bệnh tay - chân - miệng

Chưa có thuốc ngừa bệnh tay - chân - miệng

TP - Cháu tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tay - chân - miệng buộc phải nhập viện điều trị. Tôi rất lo vì nghe nói bệnh này thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và biến chứng rất nặng. Xin bác sĩ cho biết bệnh này như thế nào? - Hoàng Lan (Bến Cát, Bình Dương)
Em P.T.T.M. được bác sĩ khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh. Ảnh: Thùy Dương (Tuổi Trẻ)

Nhiều trẻ lên cơn suyễn khi đến trường

Chỉ trong tháng 9-2010, khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM tiếp nhận 100 trẻ em trên 5 tuổi bị lên cơn suyễn nặng phải nhập viện, trong khi những tháng trước đó rất ít khi tiếp nhận bệnh nhân suyễn ở độ tuổi này.
Ảnh minh họa

Nấu ăn đúng cách

Quá trình nấu nướng đúng cách sẽ giúp bạn giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm.
Đục thủy tinh thể, gây mù lòa cao

Đục thủy tinh thể, gây mù lòa cao

TP - Tại hội thảo “Phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng - Đục thủy tinh thể” diễn ra ngày 2-10, bác sĩ Võ Quang Hồng Điểm - BV Mắt TPHCM cho biết, đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù lòa ở nước ta với tỷ lệ 66%.
Chuyên đề tìm hiểu bệnh suy thận mạn

Chuyên đề tìm hiểu bệnh suy thận mạn

Hỏi: Vợ tôi đang mang thai 6 tháng, hôm nay đi khám bác sĩ bệnh viện huyện chẩn đoán vợ tôi bị sỏi thận. Vợ tôi đau nhiều mà không biết phải làm sao, bác sĩ ở bệnh viện thì nói không làm gì được vì đang mang thai. Xin cho biết có cách nào để hạn chế cơn đau và khắc phục tình trạng của vợ tôi? Về lâu dài, vợ tôi có bị suy thận không? Cảm ơn bác sĩ! (Hà Văn Lê – Tiền Giang)
Cách phòng ngừa suy thận

Cách phòng ngừa suy thận

Hỏi: Cách đây một năm, tôi có đi khám thận, bác sĩ cho biết tôi bị nang thận kích thước 2cm. Tháng trước tôi đi khám lại thì nang tăng lên 2,5cm. Tôi phải điều trị như thế nào? Về lâu dài tôi có bị suy thận không? Làm sao để phòng ngừa suy thận? (Hà Thị Thủy, 37 tuổi – Kiên Giang)
Phát triển quá chậm

Phát triển quá chậm

TP - Hiện ở nước ta đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước quan tâm và đầu tư ngân sách địa phương hỗ trợ triển khai chương trình sữa học đường.
Bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi đã khỏi được 80%

Bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi đã khỏi được 80%

Lời khẳng định ấy của chị Nguyễn Thị Vân- trú tại Thôn 6, xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa thể hiện niềm vui sướng khi căn bệnh viêm khớp dạng thấp dần bị đẩy lùi. Theo thời gian, chị Vân đang từng bước lấy lại được sức khỏe và niềm lạc quan yêu đời của mình.
Tuổi thọ trong tầm tay

Tuổi thọ trong tầm tay

“Sống lâu trăm tuổi” bao giờ cũng đứng đầu bảng top ten về lời chúc. Nói gì thì nói, muốn tìm cách biện luận thế nào cũng được, nhưng tuổi thọ trước sau vẫn là thước đo chính xác hiệu quả của nền y tế.
Giảm u xơ tử cung, hết rối loạn kinh nguyệt

Giảm u xơ tử cung, hết rối loạn kinh nguyệt

Đó là niềm vui khó diễn tả thành lời của chị Lường Thị Thủy, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La- một người phụ nữ trẻ tuổi đã may mắn tìm được phương pháp thích hợp cho căn bệnh của mình.
Chuyên đề tìm hiểu về bệnh suy thận mạn

Chuyên đề tìm hiểu về bệnh suy thận mạn

TPO - Hỏi: Tôi bị sỏi cả 2 thận (đường kính 20mm), thận trái không bị ứ nước, thận phải ứ nước độ 1, thỉnh thoảng bị đau tức phần lưng bên phải. Xin hỏi tôi có cần phải lấy hết sỏi thận ra hay cứ “sống chung” với chúng? Làm sao để phòng ngừa bệnh biến chứng sang suy thận mạn? (Thu Nguyên, 47 tuổi, Bắc Giang)
Giải pháp cho người thoái hóa đốt sống

Giải pháp cho người thoái hóa đốt sống

“Tôi không còn biểu hiện của thoái hóa đốt sống nữa”. Đó là niềm vui của chị Đỗ Thị Thảo (trú tại tổ 11, phường Xiềng Lè, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) khi nói về quá trình điều trị bệnh thoái hóa đốt sống của mình.
Chuyên đề tìm hiểu về bệnh suy thận mạn – Kỳ 14

Chuyên đề tìm hiểu về bệnh suy thận mạn – Kỳ 14

TPO _ Hỏi: Anh tôi 38 tuổi và bị suy thận giai đoạn 4 năm 2007. Từ đó đến nay, cứ mỗi tuần 3 lần anh phải đi chạy thận, sức khỏe giảm đi rõ rệt. Anh tôi có cơ hội nào để cải thiện sức khỏe hay không? Việc chạy thận có phải ăn uống kiêng khem thế nào không? (Quang Tuấn – TP. HCM)
Tháng 8, gần 1.000 người bị ngộ độc thực phẩm

Tháng 8, gần 1.000 người bị ngộ độc thực phẩm

TP - Báo cáo tình hình dịch bệnh trong tháng 8 của Bộ Y tế cho thấy trong tháng đã xảy ra 17 vụ ngộ độc thực phẩm tại chín tỉnh/thành phố làm 915 người mắc, trong đó 408 người phải nhập viện, hai trường hợp tử vong (một bệnh nhân chết do độc tố tự nhiên trong trứng cá nóc tại Tiền Giang và một ca nghi do sử dụng rượu không an toàn tại Gia Lai).
Hết cơn đau Gút, không còn mất ngủ

Hết cơn đau Gút, không còn mất ngủ

TPO - Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, làn da trắng sáng đón chúng tôi với nụ cười tươi trong ngôi nhà yên tĩnh nằm tại nhà 56, tổ 11, Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội - đó là bà Vũ Thị Nga. Từ sự linh hoạt trong từng động tác, thật khó tin bà đã sắp bước qua tuổi 70. Vậy mà cách đây 3 năm, bà Nga đã từng bị những cơn đau do bệnh gút hành hạ đến mất ăn, mất ngủ.
Uống thuốc: những điều có thể quên

Uống thuốc: những điều có thể quên

Sau khi khám và kê toa, cũng có khi bác sĩ quên dặn bạn vài lưu ý nhỏ xung quanh những viên thuốc bạn sẽ dùng. Có thể đó chỉ là những tiểu tiết song bỏ qua chúng lắm lúc lại rất đáng tiếc.
Nồng nàn dư vị Thăng Long

Nồng nàn dư vị Thăng Long

TPO -  Văn hóa ẩm thực Hà Nội được biết đến với những sản phẩm đặc trưng như phở, bún chả, bánh tôm Hồ Tây, cốm làng Vòng... nay men bia Thăng Long cũng góp phần tạo nên nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực xứ kinh kì.