Ăn cá giúp... dễ thương hơn

Ăn cá giúp... dễ thương hơn
Acid béo omega-3 được tìm thấy trong cá không chỉ có ích cho tim mà còn có thể giúp cho tính tình, nhân cách và hành vi ứng xử của bạn đằm thắm và dễ thương hơn, một nghiên cứu mới đây cho biết.

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Pittsburgh phát hiện những người có lượng acid béo omega-3 (không có khả năng sinh cholesterol) thấp hơn thì dễ bốc đồng hơn, bi quan hơn và có những triệu chứng của trầm cảm vừa phải hoặc nhẹ, còn những người có lượng acid béo này cao hơn lại tỏ ra dễ thương hơn.

Phát hiện được công bố tại hội nghị của Hiệp hội bệnh căng thẳng thần kinh Mỹ tại Denver.

"Một số nghiên cứu trước đây đã cho thấy mối liên quan giữa lượng acid béo omega-3 đến cách bệnh như rối loạn suy nhược, trầm cảm, tâm thần phân liệt, hội chứng thiếu tập trung...", Sarah Conklin, một nhà nghiên cứu khoa tâm thần cho biết.

"Tuy nhiên, một số nghiên cứu mới cho thấy những mối liên hệ này cũng xuất hiện ở những người trưởng thành khoẻ mạnh. Nghiên cứu này đã mở ra cánh cửa cho các nghiên cứu trong tương lai nhằm xem xét tác dụng của việc ăn những thức ăn giàu omega-3 như cá hồi hoặc các nguồn bổ sung dầu cá có ảnh hưởng đến tâm tính con người", Conklin nói.

Theo Bác sỹ gia đình 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.