Anh: Cậu bé 8 tuổi nặng... 100 kg

Anh: Cậu bé 8 tuổi nặng... 100 kg
TPO - Từ nhỏ cậu bé người Anh có tên Connor McCreaddie (8 tuổi) đã thích ăn rất nhiều, đặc biệt thích Sôcôla, Hamburger và khoai tây chiên. Và đó là nguyên nhân gây ra chứng béo phì, hiện tại Connor đã nặng 100kg, gấp 3 lần bạn bè cùng trang lứa.
Anh: Cậu bé 8 tuổi nặng... 100 kg ảnh 1
Connor McCreaddie, 8 tuổi nặng 100kg (Bild) 

Chính quyền đã phải can thiệp vào việc giảm số cân dư thừa cho Connor.  Béo quá! Đó là ý kiến của Sở xã hội địa phương: Nhà chức trách muốn đưa Connor vào một chế độ ăn kiêng hợp lý để giảm cân. Ngoài ra họ còn cảnh báo với mẹ đẻ của cậu bé rằng, Connor có thể sẽ phải sống trong một ký túc xá.

Cậu bé Connor sống tại vùng Wallsend nước Anh hiện nặng 100 kg. Trên đường đến trường, Connor thường phải ngồi nghỉ để lấy lại sức và đôi khi còn bị nôn mửa.

Bồn cầu, giường, xe đạp đều không chịu được sức nặng của Connor. Cậu bé luôn gặp khó khăn khi mặc quần áo và tắm rửa. Connor là một cậu bé không hề thích ăn trái cây và rau xanh.

Mẹ của Connor – bà Nicola (35 tuổi) cho rằng: “Con bà bị béo phì là do mắc phải một chứng bệnh gì đó hay do sức khoẻ có vấn đề” và bà hy vọng vào “Một toa thuốc hay một phương pháp điều trị nào đó sẽ giải quyết được vấn đề thừa cân của Connor”.

Nhưng sẽ không có kết quả nếu con trai bà vẫn nghiện những món ăn nhanh, bà sẽ chẳng làm được gì cho Connor khi không thay đổi tập quán ăn uống của cậu bé.

Theo thống kế chưa đầy đủ thì ở Anh và Đức có khoảng 15% trẻ em bị béo phì. Nguyên nhân cơ bản của căn bệnh này có thể thuộc về các bà mẹ, họ đã nuôi nấng con mình bằng một thực đơn “gây bệnh”. Điều này thật nguy hiểm !

Chính vì vậy mà hôm 27/2 vừa qua, 250 chuyên gia về sức khoẻ của Châu Âu đã có mặt tại Badenweiler (Đức) để bàn thảo một kế hoạch nhằm chấm dứt căn bệnh béo phì ở trẻ em. Hội nghị đã đi đến thống nhất rằng: Trẻ em phải được luyện tập thể thao thường xuyên, ăn nhiều rau quả và có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Đối với trường hợp của Connor thì hiện tại vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau. Liệu cậu bé có phải thực hiện việc giảm cân dưới sự bảo trợ, theo dõi sát sao của chính quyền hay không? Bà Nicola - mẹ của Connor cho hay: “Đó thực sự là một điều khủng khiếp đối với con tôi, nó cần có tôi”.

MỚI - NÓNG