Bẻ cổ để "trị bệnh" làm chết người

Bẻ cổ để "trị bệnh" làm chết người
Nhiều người hay nhờ người khác bẻ cổ mà không biết việc này tiềm ẩn mối nguy hiểm chết người. Trường hợp dưới đây là một minh chứng.

Hồi 15 giờ ngày 3/5 tại Trường giáo dưỡng số 5 (ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), em Trần Văn Mến (SN 1990 ngụ phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), học viên của trường bị đau ở vùng cổ đến bệnh xá khám bệnh.

 Y sĩ H.S.C trực tiếp khám, nhờ 2 học viên nam giữ người nạn nhân. Y sĩ C. dùng 1 tay vịn đầu, 1 tay vịn cằm em Mến xoay thật mạnh về bên trái.

 Cách điều trị quái lạ đã làm nạn nhân gãy đốt sống cổ gây tử vong. Công an đang làm rõ để xử lý.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.