Thanh Hóa:

Bệnh sởi tấn công trẻ em miền núi

Bệnh sởi tấn công trẻ em miền núi
TP - Từ đầu tháng 9/2009 tới nay, Bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa) tiếp nhận, điều trị cho hơn 100 bệnh nhân sởi (chủ yếu là trẻ em) ở trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, có nơi trẻ em cả bản đã bị lây nhiễm sởi.

Bệnh xuất hiện từ thời gian trước đó, nhưng lây lan nhanh vào những ngày đầu tháng Chín. Chỉ riêng ngày 5/9, bệnh viện trên đã tiếp nhận 14 bệnh nhân.

Theo ngành chức năng, bệnh nhân sởi đầu tiên được phát hiện từ bản Đoàn Kết (xã Tén Tằn) sau đó lây lan nhanh sang các bản, xã khác như Suối Phái, Poom Khuông (xã Tam Chung).

Riêng bản Piềng Làn (xã Tén Tằn) toàn bộ trẻ em bị bệnh sởi với các triệu chứng như sốt cao, chảy nước mũi, đỏ mắt, rối loạn tiêu hoá, phát ban ngoài da...

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do khí hậu biến đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút sởi phát triển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.