Ca sỹ Lệ Quyên: Nằm ngoài vòng quay của mốt

Ca sỹ Lệ Quyên: Nằm ngoài vòng quay của mốt
Nhuộm tóc là mốt của giới nghệ sỹ. Trên sân khấu, tóc đen truyền thống bị "lép vế" so với những mái đầu xanh, đỏ, tím, vàng... Nhưng ca sỹ Lệ Quyên lại nằm trong dòng chảy chung ấy.

Đã từng “thử nghiệm” đủ loại màu sắc trên tóc, song cuối cùng Lệ Quyên nhận ra: tóc đen truyền thống vẫn hợp với cô nhất. Hiện nay, Quyên để tóc dài ngang lưng mềm mại.

Với kiểu tóc này, Lệ Quyên dễ dàng làm duyên: khi lên sân khấu cần điệu đà cô tạo những lọn tóc xoăn giả. Thường ngày Quyên buông xoã tóc, thỉnh thoảng búi tóc lên cao vừa hiện đại, lại thuận tiện cho công việc bận rộn của một ca sỹ trẻ.

Quyên cho biết, cô nâng niu từng sợi tóc, coi đó là món quà quý giá nhất mà tạo hoá ban cho mình. Quyên không ép tóc, không nhuộm, hấp tóc 4 lần/tháng. Vốn có chất tóc đẹp thích hợp với nhiều loại dầu gội, song cô nàng vẫn cẩn thận lựa chọn dầu TiGi, có chất dưỡng cao.

Muốn đẹp như Thanh Lam

Ngoài đời cũng như trên sàn diễn trang phục của Lệ Quyên thường không phá phách, mà hơi...đỏm. Lý giải cho điều này, Quyên cười: “Bởi Quyên biết mình thuộc “phái đẹp”. Phụ nữ điệu một chút đáng hoan nghênh lắm chứ”.

Lệ Quyên rất ngưỡng mộ vẻ đẹp mặn mà của ca sỹ Thanh Lam: “Chị ấy cũng để tóc đen, mọi thứ cũng giản đơn mà sao đẹp thế”, cô nói về “ngôi sao” mình mến mộ. Lệ Quyên rất muốn đẹp như Thanh Lam. Mà điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của cô, vì ngoài khuôn mặt ưa nhìn, Quyên còn “sở hữu” một chiều cao khiến các ca sỹ “mi nhon” phải ghen tỵ ít nhiều.

Hướng đến sự giản dị

“Đẹp thôi chưa đủ, đã là ca sỹ trước hết hát phải hay”

Lệ Quyên

Với Lệ Quyên thì: “Càng bớt thủ tục càng tốt”. Tiết lộ của cô khiến nhiều khán giả phải ngạc nhiên: “Mình không cầu toàn, không nhất thiết phải mặc đồ hiệu. Thường Quyên tự trang điểm mỗi khi đi diễn. Chỉ vào những dịp quan trọng như chụp hình làm CD, quay videoclip, Quyên mới nhờ đến chuyên gia trang điểm, tư vấn ăn mặc.

Lệ Quyên thích 3 màu: nâu, đen, trắng, điều đó thể hiện qua quần áo và trang sức của cô. Nhìn khuôn mặt phấn son kín đáo của Quyên ai cũng tưởng cô phải trải qua vài khóa học trang điểm, song Quyên chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân tích lũy qua thời gian thôi.

Những loại mỹ phẩm Quyên thường dùng: kem lót trang điểm của dòng Debon, phấn của Mac, kem dưỡng da ban đêm của Shiseido. Với khuôn mặt Quyên chuộng tông màu hồng tím và nâu vàng, còn riêng “cửa sổ tâm hồn” cô đặc biệt kết nhũ màu rượu chát.

Đẹp thôi chưa đủ

Với phụ nữ, đặc biệt là những ca sỹ trẻ thì nhan sắc quyết định không nhỏ tới sự thành công. Quyên hài lòng với vẻ ngoài của mình và yêu thích sự tự nhiên trong hình thức.

Tuy màu da không được ngọc ngà, nhưng Quyên không có ý định đi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp để làm trắng da, đơn giản vì da hơi nâu khiến cô trông khỏe khoắn và có duyên ngầm.

Một điều lạ nữa, Lệ Quyên hầu như không tỉa lông mày, cô để lông mày dày như vốn có, rồi dùng bột màu và kẻ một chút phần đuôi để tôn nó lên.

Không giống nhiều nghệ sỹ khác, Quyên không ăn kiêng, cứ ăn thoải mái, nhưng chia thành nhiều bữa nhỏ và hạn chế ăn về đêm để “vòng 3” không rơi vào tình trạng quá cỡ. Tuy vậy, Quyên không định “câu” khán giả bằng mắt nhìn, cô muốn chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát. “Đẹp thôi chưa đủ, đã là ca sỹ trước hết hát phải hay”, Quyên nói. Hiện tại, Lệ Quyên đang chuẩn bị phát hành một CD mới. 

MỚI - NÓNG