“Chuồn chuồn ớt” muốn tạo cho mình phong cách riêng

“Chuồn chuồn ớt” muốn tạo cho mình phong cách riêng
Trong khi nhiều nữ ca sỹ cất công tạo dựng cho mình hình ảnh thật gợi cảm, quyến rũ thì Ngọc Khuê lại tạo nét riêng.

Vẻ baby toát ra từ gương mặt đến giọng hát của cô đã chinh phục không ít khán giả. “Chuồn chuồn ớt” tâm sự về sự đỏm dáng của mình:

Si mê màu hồng

Dễ dàng nhận ra “chuồn chuồn ớt” bị màu hồng mê hoặc, bằng chứng là cô nàng rất hay diện màu hồng. Khuê còn tiết lộ thêm: “Ngay cả những đồ dùng hằng ngày của mình như vòng đeo tay, cặp tóc, túi xách, điện thoại... cũng đều màu hồng”. Bởi vì màu sắc đáng yêu ấy tạo cho Ngọc Khuê cảm hứng vô tận để tự tin hơn, phấn chấn hơn trên sàn diễn cũng như trong cuộc đời.

Không ra đường nếu không son phấn

Bởi  Ngọc Khuê cho rằng: mỹ phẩm chiếm tới 50% để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Shiseido là nhãn hiệu ưa chuộng của Khuê. “Hiếm khi mọi người nhìn thấy mình ra đường mà không trang điểm nhẹ”, “chuồn chuồn ớt” nói. “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” nên được Khuê lưu tâm đặc biệt, cô chú trọng nhất là phần chải mascara. Để giảm áp lực công việc và giữ cho tinh thần thư thái,mỗi tháng Ngọc Khuê thường đi body toàn thân.

“Ăn gian” chiều cao

Dù hơi bị khiêm tốn về chiều cao nhưng Khuê không lo lắng. Vì “với một đôi giày từ 7 đến 9 cm là mình có thể tự tin rồi”. Để dung nhan thêm hoàn hảo, cũng có lúc cô nghĩ tới phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ý nghĩ cũng tan biến luôn khi Khuê sực nhớ ra mình rất... sợ đau.

“Chạy trốn” bánh kẹo

Đồ ngọt như sôcôla, kẹo... là thứ “chuồn chuồn ớt” mê tít nhưng cô nàng luôn cố gắng kiềm chế sở thích tới mức tối đa vì sợ béo. Dù không khắt khe như nhiều người mẫu, nhưng Ngọc Khuê cũng tuân thủ một chế độ ăn nhất định: ăn nhiều hoa quả, bữa sáng ăn đầy đủ, bữa trưa ăn tí chút, buổi tối cũng thế và thường ăn trước 19 giờ.

Nũng nịu làm duyên

Là con út trong gia đình được cả nhà cưng chiều từ nhỏ nên “chuồn chuồn ớt” được quyền nhõng nhẽo, nũng nịu. Rồi cô nàng tự biện bạch: “Có lẽ mình hay nhõng nhẽo nên mới dễ thương?”. Không yêu cầu quá cao với “một nửa” của mình, chỉ cần “người ấy” hơn tuổi, biết chiều chuộng (vì nàng hay làm nũng), hiểu biết và thông cảm với nghề ca sỹ... Nhiều người yêu nhạc hỏi rằng: “Sao Ngọc Khuê có cái tên kiêu sa thế?”, Khuê “bật mí”: “Ngọc Khuê là tên bố đặt trước khi  Khuê ra đời. Bố mong có “cậu ấm” nên đặt tên mình như con trai vậy. Bố luôn ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với út cưng”. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).