Hà Nội: Các quận huyện đều có bệnh nhân sốt xuất huyết

Hà Nội: Các quận huyện đều có bệnh nhân sốt xuất huyết
TP - Ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho hay, trong thời gian ngắn vừa qua, mỗi ngày Viện tiếp nhận và điều trị từ 30 đến 40 bệnh nhân sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, có tới khoảng 90 phần trăm bệnh nhân ở Hà Nội. Trong đó, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị biến chứng như trụy mạch, chảy máu nội tạng… do tới viện muộn.

Thống kê của ngành y tế cho thấy, từ đầu mùa dịch đến nay ghi nhận 2.200 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết, nhưng chưa có ca tử vong. Tất cả các quận huyện trên địa bàn thủ đô đã có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

MỚI - NÓNG