Làm thế nào để biết bị rối loạn cương?

Làm thế nào để biết bị rối loạn cương?
TPCN - Chứng rối loạn cương đang gia tăng ở nước ta thời gian gần đây. Chỉ riêng Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt người tới khám và 30% trong số đó là rối loạn cương (RLC).
Làm thế nào để biết bị rối loạn cương? ảnh 1
Stress cũng là một nguyên nhân gây rối loạn cương

Thế giới có gần 40 triệu người bị mắc các chứng bệnh RLC và tỷ lệ nam giới trên 40 tuổi chiếm 52%. Tại Việt Nam có khoảng hai triệu nam giới bị RLC.

Khi cường độ công việc tăng, áp lực nhiều, năng lực của “cái ấy” càng giảm nếu không phát hiện và điều trị sớm. Muốn biết mình có bị RLC hay không, có thể tự kiểm tra qua mấy dấu hiệu chính sau đây:

-Không còn ham muốn tình dục, mặc dù dương vật vẫn cương cứng

-Còn ham muốn tình dục, nhưng dương vật không thể cương cứng

-Dương vật cương cứng không đúng lúc

-Cuộc giao hợp không thành công

Nếu mắc RLC, không nên tự mua thuốc chữa trị. Nên đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

BS Hoài Hương

MỚI - NÓNG