Làm việc nhiều trước máy tính có thể tử vong

Làm việc nhiều trước máy tính có thể tử vong
Các nhân viên văn phòng thường xuyên ngồi tại bàn làm việc hoặc ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính mỗi ngày có thể tử vong do chứng máu vón cục trong tĩnh mạch, các nhà khoa học New Zealand cảnh báo.
Làm việc nhiều trước máy tính có thể tử vong ảnh 1
Hình mang tính minh họa

Theo giáo sư Richard Beasley thuộc Viện nghiên cứu y khoa New Zealand, người đứng đầu nghiên cứu, họ đã phát hiện 34% bệnh nhân nhập viện do chứng máu vón cục trong tĩnh mạch đã làm việc trước máy tính trong một thời gian dài.

Chứng máu vón cục trong tĩnh mạch là chứng bệnh mà một cục máu đông hình thành ở các tĩnh mạch sâu ở chân. Cục máu đông này có thể gây chết người nếu nó làm nghẽn một mạch máu ở phổi.

Những người thường đi máy bay đường dài dễ mắc chứng bệnh này do họ không có đủ không gian để duỗi chân thoải mái. Ngoài ra những người phải trải qua các ca phẫu thuật lớn cũng có nguy cơ cao mắc bệnh do họ ít có khả năng đi lại hoặc khó cử động chân, tay.

Theo Tuổi trẻ/AP/Xinhua

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.