Nghiên cứu về chó giúp chữa bệnh tê liệt

Nghiên cứu về chó giúp chữa bệnh tê liệt
(TPO) Phương pháp điều trị giúp những con chó bị liệt có thể di chuyển trở lại cũng có thể đem lại những kết quả tương tự cho người.

Những bác sỹ phẫu thuật của trường đại học Cambridge đã đìều trị cho 9 chú chó bị liệt và tất cả đều có thể di chuyển lại được chân sau trong vòng 1 tháng.

Họ lấy những tế bào thần kinh của não và tiêm chúng vào phần bị tổn thương của tuỷ sống.

Một chuyên gia thuộc viện thần kinh học cho biết, ông tin rằng những hiệu ứng tương tự sẽ xảy ra trên cơ thể người.

Một nhóm nghiên cứu của Úc đã bắt đầu tiến hành điều trị ở người với những tế bào OEG, nhưng phải đến năm 2007, kết quả chính xác mới được công bố.

Những nhà nghiên cứu Anh đã nghiên cứu những chú chó bị liệt trong các tai nạn giao thông hay bởi những tổn thương tuỷ sống. Tất cả những chú cẩu này đều không thể đi lại trong vòng ít nhất tháng trước khi điều trị.

Việc điều trị sử dụng tế bào thần kinh đệm khứu giác OEG ở sau mũi. Đây là những tế bào thần kinh duy nhất có khả năng tái tạo ổn định. Các nhà nghiên cứu lấy những tế bào này bằng cách khoan hộp sọ của những con chó. Sau đó, chúng được nhân lên nhiều lên trong phòng thí nghiệm và bơm vào tuỷ sống.

Mục đích nghiên cứu

Ngoài việc có thể di chuyển lại được, các con vật trong thí nghiệm dường như cũng có thể phục hồi lại cảm giác tại vùng bị tổn thương.

3 trong số 9 chú chó có thể ra tín hiệu cho chủ nhân của nó nếu nó muốn đi vệ sinh, mặc dù chúng chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng này.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào rằng các chú chó sẽ lại cảm thấy đau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ khong bị đâu bởi những dây thần kinh phụ, một phản ứng phụ có thể có của phương pháp điều trị này.

Nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm những nguồn cung cấp tế bào OEG khác bởi 3 chú chó đã bị tai biến sau cuộc phẫu thuật.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được một loại tế bào cuống ở nhầy mũi có khả năng chuyển hoá thành tế bào OEG trong phòng thí nghiệm và chỉ việc nhép một miếng gạc vào mũi là có. Họ cũng đang kiểm nghiệm xem liệu đây có phải là một phương pháp mới để tạo ra các tế bào hay không.

Các nhà khoa học hiện đang thử nghiệm nhiều phương pháp điều trị khác nhau giúp cho người bị liệt có thể di chuyển lại.

Một cuộc nghiên cứu khác công bố vào tháng 12 năm ngoái tung ra một chất hoá học có thể PEG mà 48 giờ sau khi tiêm có thể thúc đẩy sự hồi phục.

Ông Nick Jeffery tại đại học Cambridge cho biết: "Ngày càng không chắc rằng chỉ riêng một liệu pháp có thể đem lại sự phục hồi hoàn toàn cho bệnh nhân bị liệt sau những tổn thương nặng nề về tuỷ sống."

Ông Geoffrey Raisman tại viện thần kinh học thì cho rằng: "Những kết quả thu được từ chó có liên quan trực tiếp đến việc điều trị cho con người. Tất nhiên, chúng tôi không thể biết chắc nếu không trực tiếp thử nghiệm, nhưng chúng tôi hoàn toàn có lý do để lạc quan về những kết quả tương tự cho người."

"Chúng tôi sẽ bắt đầu những cuộc thử nghiệm trên người trong vòng vài năm tới."

MỚI - NÓNG