<FONT face=Arial size=2>Bộ Y tế cảnh báo:</FONT>

Nguy cơ cúm A/H5N1 còn rất cao

Nguy cơ cúm A/H5N1 còn rất cao
Bộ Y tế vừa cảnh báo nguy cơ bệnh cúm A/H5N1 còn rất cao bất chấp dịch cúm trên gia cầm đang thoái trào.

“Nguyên nhân là việc xử lý nhiều ổ dịch cúm gia cầm không được tốt, thậm chí sơ sài”, TS Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng&Phòng chống HIV/AIDS, nói nhân việc Bộ Y tế phát động chiến dịch vệ sinh chuồng trại, vệ sinh cá nhân trên cả nước từ 1-30/4/2005, “Virus H5N1 có khả năng sống hàng tuần trong môi trường nước và 1-3 tháng trong phân gia cầm, thuỷ cầm”. Việt Nam nằm trong số 12 quốc gia trên thế giới có bệnh nhân mắc cúm A/H5N1. Một số nước và thể chế như Hàn Quốc, Đài Loan, và Nam Phi còn có bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H5N2.

Các chuyên gia cảnh báo, một khi virus type A/H5N1 kết hợp với virus type B trên người, đại dịch toàn cầu sẽ xảy ra nếu không có vaccine phòng chống. Mùa dịch cúm gia cầm năm nay, cả nước có tổng cộng 33 ca dương tính với virus cúm A/H5N1 tại 16 tỉnh thành trong đó 15 ca tử vong. Riêng hai tuần vừa qua có thêm 8 người được xác định nhiễm H5N1 trong đó nhiều nhất là tại Hải Phòng với 5 ca (các địa phương còn lại là Quảng Bình, Quảng Ninh,  Nam Định, mỗi tỉnh một ca).Chưa kể đợt dịch mới nhất vừa nói trên, tính đến nay, cả nước xảy ra ba đợt dịch cúm A/H5N1 làm 51 người nhiễm, 32 người chết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.