Pháp báo động về tình trạng ngược đãi người già

Pháp báo động về tình trạng ngược đãi người già
Ngày 5/3, tại Paris (Pháp) đã diễn ra phiên tòa xét xử giám đốc một trung tâm dưỡng lão ở vùng Bordeaux thuộc miền Nam nước này. Bị cáo là bà Jeanne Salacroux Philibert, bị tố cáo đã ngược đãi và sỉ nhục những người già đang được chăm sóc tại trung tâm nơi bà này phụ trách.

Báo "Le Figaro" cho biết mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp ngược đãi người già xảy ra tại các trung tâm dưỡng lão ở Pháp, nhưng rất ít trung tâm thông báo về các hiện tượng này.

Tình hình đáng báo động đến mức Bộ trưởng phụ trách vấn đề người cao tuổi Philippe Bas phải chuẩn bị kế hoạch mở một chiến dịch chống ngược đãi người già trên toàn quốc, trong đó có việc tăng cường kiểm tra hoạt động của các trung tâm dưỡng lão.

Hiện nay, ở Pháp có khoảng 644.000 người già sống trong các trại dưỡng lão. Dự tính, con số này sẽ lên tới 1,9 triệu vào năm 2010.

Cùng ngày, trên thị trường xuất bản của Pháp đã xuất hiện cuốn hồi ký của một y tá lão khoa viết về nạn ngược đãi người già trong nhà dưỡng lão nơi cô làm việc.

MỚI - NÓNG