Phát hiện 2.000 người mắc bệnh “chim sệ cánh”

Phát hiện 2.000 người mắc bệnh “chim sệ cánh”
Vụ Khoa học - Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, đến nay đã có khoảng 2.000 bệnh nhân mắc bệnh teo cơ Delta (bệnh “chim sệ cánh”) được phát hiện tại nhiều địa phương như Phú Thọ, Hà Tĩnh, Sơn La...
Phát hiện 2.000 người mắc bệnh “chim sệ cánh” ảnh 1
Những em bé bị teo cơ Delta

1.200 người trong số này đã được phẫu thuật. Kết quả sau phẫu thuật rất tốt, nhiều trẻ em có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí chơi được thể thao.

Cũng theo Bộ Y tế, hiện Bệnh viện Nhi T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và các cơ quan liên quan đã trình lên Bộ Khoa học - công nghệ đề xuất mở rộng nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh teo cơ Delta tại nhiều địa phương trong một đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.

Nhiều khả năng đề xuất này sẽ được chấp thuận cho thực hiện trong năm 2006.

Theo L.Anh
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.