Quảng Ngãi: Một trẻ sơ sinh có tim ngoài lồng ngực

Quảng Ngãi: Một trẻ sơ sinh có tim ngoài lồng ngực
Ngày 23/3, một sản phụ ở Quảng Ngãi đã được phẫu thuật và cho ra đời một bé có tim ngoài lồng ngực. Trên thế giới khoảng 100.000 ca sinh sản mới gặp một trường hợp tim nằm ngoài lồng ngực
Quảng Ngãi: Một trẻ sơ sinh có tim ngoài lồng ngực ảnh 1

Vào lúc15 giờ 30 chiều qua 23/3, ê-kíp phẫu thuật thuộc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (do bác sĩ Phan Thị Thanh Bình làm kíp trưởng) đã thực hiện thành công ca mổ đẻ cho sản phụ Lê Thị Đào (33 tuổi) ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Đây là ca mổ đẻ hy hữu vì đứa trẻ sơ sinh con chị Đào là một bé gái nặng 2,8 kg, nhưng tim lại nằm ngoài lồng ngực. Đến 21 giờ đêm qua, nghĩa là sau hơn 5 giờ phẫu thuật, cháu bé vẫn thở bình thường, khóc tốt.

Theo bác sĩ Trần Bá Tín - Trưởng Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì trong vòng hơn 30 năm qua, chưa thấy ở Việt Nam có trường hợp này. Trên thế giới khoảng 100.000 ca sinh sản mới gặp một trường hợp tim nằm ngoài lồng ngực và bé sơ sinh chỉ sống được vài giờ đồng hồ.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG