Thời trang Hip hop lên ngôi

Thời trang Hip hop lên ngôi
Chảy theo trào lưu nhạc Hip hop, thời trang của những người nhảy dẻo như bún, thân thể xoay tít mòng mòng đã có sức ảnh hưởng nhất định tới gu ăn mặc của bạn trẻ...

Hình ảnh các chàng trai cô gái xúng xính trong mốt áo thụng, quần tụt lắm dây nhiều túi, khăn quấn sặc sỡ trên đầu không còn lạ lẫm trên phố.

Hip Hop muôn màu

Có nhiều cách để lựa chọn thời trang Hip Hop, loại “nặng” chuyên dành cho người cá tính, không muốn lẫn với ai cả! Khu vực phố thời trang Lê Văn Sĩ có đến hơn chục shop kinh doanh mặt hàng này.

Bán hàng tại đây chủ yếu là người sành điệu, anh Tấn - phụ trách shop X Game giới thiệu đủ loại quần áo của dân Hip Hop kèm theo lỉnh kỉnh những phụ trang: nón, khăn, dây nịt, băng tay, dây chuyền, nhẫn… phục vụ mốt Hip Hop từ A tới Z. Khách hàng quen đa phần độ tuổi từ 16- 25.

Sắm một bộ “vó” Hip Hop cho ra trò, nghĩa là đầy đủ phụ trang cũng tốn cả triệu bạc. Thanh Tùng, tay chơi đồ Hip Hop sành điệu hiện làm cho một bar nhạc trẻ kể: “Để được gọi là thị dân của Hip Hop phải trang bị kỹ từ đầu tới… ngọn, quần áo và phụ trang đi kèm phải ton sur ton, gom đủ băng- rôn quấn đầu, dây chuyền, dây nịt và ấn tượng hơn: có thể xỏ lỗ tai hay làm khoen đính bằng hạt đá”.

Chiếc dây chuyền có mặt nạ bằng đồng được chạm khắc cầu kỳ Tùng phải lùng mua trong chuyến đi Hàn Quốc giá khoảng 1 triệu đồng, chưa kể đôi giày hiệu cũng ngần ấy tiền. Phần nhiều thời trang Hip Hop được nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Công…, giá đắt đỏ nhưng “độc quyền”, ví dụ các loại quần bò thụng in chữ cầu kỳ, hai túi đằng sau to và dài tới khoeo chân, may chỉ đỏ, các loại quần âu may tới hai cạp với hai thắt lưng chạy song song.

Người ít tiền vẫn dùng được hàng Hip Hop, chịu khó nhặt nhạnh mỗi shop một món hàng trong nước kết hợp thành bộ. ở phố Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi… thời trang Hip Hop cũng đang phát triển mạnh, nhộn nhịp, giá cả đa dạng (80.000đ - 120.000đ).

Hàng bán chạy nhất là quần chất liệu jean hoặc dù xanh, đen có chạy đường sọc dọc và vá nhiều túi, kiểu thụng sâu có gắn thêm dây xích, một loại quần jean khác nữa cũng được chuộng: xử lý bạc phếch túi, mông và đầu gối mặc với áo thun màu choé.

Thời trang Hip Hop có khuynh hướng “nhẹ” hơn chủ yếu là dành cho giới nữ. Phái yếu cũng chuộng áo thun nhưng có nhiều lựa chọn hơn: áo voan, tơ dập, váy hoa hoặc váy bò xếp li to xoè ngộ nghĩnh đính thêm hạt đá, cườm, kết hợp với quần ống “dún”, riêng nam hay đeo dây xích dài, mặt nạ to bằng đồng, inox chạm trổ cầu kỳ, còn nữ chọn dây mềm mại hơn như thun đen có mặt nạ bằng đá, hoặc gốm.

Đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc Havikoro (Mỹ) tại sân Phan Đình Phùng mới thấy hết không khí mộ điệu Hip Hop, đặc biệt là cách phục trang đa dạng, rực rỡ sắc màu của  các bạn trẻ.

Lớp trong, lớp ngoài

Tại các trung tâm thời trang cao cấp, sắc màu mùa này thiên về gam trắng, hồng, chất liệu đa dạng nhưng chuộng nhất là mous rủ, life- bouy hoặc vải cotton ưu điểm mềm- mát- nhẹ.

Rất nhiều kiểu đầm hai dây được trang điểm bằng cách phối hợp cùng ren, voan hoặc xếp đường viền với tông màu hoà hợp, ưa dùng nhất là kiểu kết hợp trắng- hồng. Đi du lịch Singapore mùa này có thể thấy rõ xu hướng thiên về sử dụng chất cotton hoặc mous, thun mềm, gam màu trắng- hồng- xanh, kết cườm, rút dây, xếp bèo, ở Sài Gòn cũng vậy.

Không thấy bạt ngàn bóng dáng thời trang Trung Quốc như ở Hà Nội, hàng ở các trung tâm thời trang Sài Gòn chủ yếu là thời trang cao cấp của Việt Nam và hàng hiệu nhập từ Hàn Quốc, Singapore, Hồng Công, Thái Lan. Sơ mi Hàn Quốc đặc biệt thanh nhã, chất liệu mềm mát, giá cả cũng vô cùng “sang trọng”, từ 500.000- 1.000.000đ/chiếc, đắt nhưng mặc lên là biết mặt hàng ngay.

Nhưng kiểu mẫu dễ bắt gặp nhất tại các gian hàng thời trang và bạn trẻ cũng ưa dùng là áo hai lớp:  sơmi may lé vải ở cổ và tay tưởng như đang mặc hai chiếc áo chồng lên nhau, áo phông cũng hai lớp trong ngoài (4 dây) kiểu thời trang bóng rổ trông rất khoẻ khoắn và hiện đại.

Những kiểu thời trang 2 lớp này ở Singapore dịp này bày bán nhiều, nhưng hàng sản xuất trong nước cũng khá đẹp và đa dạng, có thể kết hợp thun với cotton, điều quan trọng là giá “mềm”, từ 80.000- 150.000đ/chiếc. Cao cấp hơn là áo voan hoa văn nhã nhặn may kiểu sơmi hoặc bo gấu mặc lớp ngoài, lớp trong là chiếc áo hai dây gợi cảm.

Điều quan trọng là kiểu dáng của thời trang nội địa với thời trang nước ngoài đã không còn khoảng cách lớn, nhưng làm sao có được nguồn sản xuất chất liệu vải tốt, cao cấp, hoa văn đẹp để vừa hạ giá thành vừa cạnh tranh với hàng ngoại vẫn là điều mà các nhà tạo mẫu trong nước mơ ước.

MỚI - NÓNG