TPHCM : Tuổi thọ trung bình là 75,1 tuổi

TPHCM : Tuổi thọ trung bình là 75,1 tuổi
Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tuổi thọ trung bình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh tính đến thời điểm năm 2004  vào khoảng 75,1 tuổi, trong đó, nữ giới có tuổi thọ bình quân là 76,8 tuổi, trong khi nam giới là 73,5 tuổi.
TPHCM : Tuổi thọ trung bình là 75,1 tuổi ảnh 1
Lễ đón Noel 2006 của người dân TP. HCM. Ảnh : Trọng Thịnh

Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố ngày càng có xu hướng tăng lên, cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố, trong đó có người cao tuổi ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội đối với người cao tuổi như chế độ bảo hiểm y tế miễn phí; chế độ trợ cấp xã hội cho các cụ từ 90 tuổi trở lên.

Tính đến cuối năm 2006, thành phố có trên 800 người cao tuổi được nuôi dưỡng tại 3 trung tâm bảo trợ xã hội do Sở Lao động-Thương binh-Xã hội quản lý và hơn 400 người được nuôi dưỡng tại các cơ sở nhân đạo từ thiện do các tổ chức hội đoàn, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo lập ra.

MỚI - NÓNG