VN chưa có trường hợp nào H5N1 lây từ người sang người

VN chưa có trường hợp nào H5N1 lây từ người sang người
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường VN, cho biết, VN chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Tổ chức Y tế thế giới về chủng virus H5N1 lây từ người sang người ở bất kỳ quốc gia nào mà chỉ là cảnh báo về nguy cơ biến đổi của virus này

Theo Hãng tin CNA, các quan chức y tế Trung Quốc đã xác nhận trường hợp lây nhiễm cúm gia cầm trực tiếp từ người sang người xảy ra 4 năm trước khi một người đàn ông 24 tuổi ở TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã lây virus H5N1 sang cha mình trước khi chết.

Trước đó, việc lây nhiễm H5N1 từ người sang người đã xảy ra với hàng chục trường hợp ở Campuchia, Thái Lan và Indonesia. Trong hầu hết các trường hợp, sự lây nhiễm xảy ra với những người có quan hệ huyết thống mà không lan ra cộng đồng.

Trước thông tin trên, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Việt Nam, cho biết, Việt Nam chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Tổ chức Y tế thế giới (WTO) về chủng virus H5N1 lây từ người sang người ở bất kỳ quốc gia nào mà chỉ là cảnh báo về nguy cơ biến đổi của virus này.

Ông Nga cũng cho rằng, đối với việc H5N1 lây từ người sang người ở Trung Quốc có thể chỉ xảy ra trong phạm vi hẹp, với một vài trường hợp cụ thể do tiếp xúc trong thời gian dài với người bệnh.

Từ đầu năm tới nay, cả nước đã có 5 người bị cúm A H5N1 và cả 5 trường hợp này đều tử vong. Theo TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, qua điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm cúm A H5N1 ở Việt Nam đều có nguyên nhân tiếp xúc, ăn thịt hoặc giết mổ gia cầm bệnh, hoàn toàn chưa phát hiện ra trường hợp nào H5N1 lây từ người sang người.

Tuy nhiên, những trường hợp mắc bệnh và tử vong gần đây cũng đã cho thấy, virus H5N1 có dấu hiệu biến đổi nguy hiểm hơn vì những năm trước đây tỷ lệ tử vong do mắc cúm A H5N1 chỉ khoảng 55% nhưng từ đầu năm tới nay là 100%.

Hiện nay, trên thế giới đã có 373 người nhiễm virus H5N1, trong đó có 236 người tử vong. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về số người mắc và tử vong với 106 trường hợp mắc ở 35 tỉnh, TP và 52 người tử vong 

Theo V.Cao - Quốc Lập
SGGP

MỚI - NÓNG