Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm ở Quảng Bình

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm ở Quảng Bình
TP - Ngày 22/1, thông tin từ Chi cục Thú y Quảng Bình cho biết, trên địa bàn Lệ Thủy đang xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm. Đã có 1.030 con vịt bị chết trong một ngày từ đàn vịt 1.700 con của hộ ông Nguyễn Ngọc Xuân ở thôn An Định, Hồng Thủy, Lệ Thủy.

Ngay sau khi nhận được thông tin gia cầm chết, Chi cục Thú y Quảng Bình đã phong tỏa địa bàn thôn An Định. Sau khi biết số vịt chết trên chưa được tiêm phòng vắc xin H5N1, ngay lập tức, số vịt còn đã được tiêu hủy.

Chi cục Thú y Quảng Bình đã cho lấy mẫu vịt chết gửi cơ quan thú y vùng III và được xác định nguyên nhân vịt chết là do nhiễm vi rút H5N1. Được biết, địa bàn xã Hồng Thủy hiện còn gần 20.000 vịt chạy đồng chưa được tiêm vắc xin ngừa H5N1.

Chi cục Thú y Quảng Bình đang đề xuất cấp 20.000 liều vắc xin để tiêm cho đàn vịt tại đây. Chính quyền địa phương cơ sở đang chỉ đạo cán bộ thú y địa phương triển khai dập dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại nơi vịt chết, nghiêm cấm buôn bán, giết mổ gia cầm trong vùng. Cấm không được thả vịt chạy đồng trong vùng với thời gian một tháng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.