Bệnh loạn dâm đồ vật: Chỉ 'gần gũi' khi có quần tất!

Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ trong chiếc quần tất thủng đũng, để lộ nguyên… “cô bé”, trong người Hà trở nên rạo rực, cơn kích thích lên đến cao độ. Ảnh minh họa
Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ trong chiếc quần tất thủng đũng, để lộ nguyên… “cô bé”, trong người Hà trở nên rạo rực, cơn kích thích lên đến cao độ. Ảnh minh họa
Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ trong chiếc quần tất thủng đũng, để lộ nguyên… “cô bé”, Hà lại thấy trong người rạo rực, cơn kích thích lên đến cao độ, đạt cực khoái mà không cần quan hệ.

Kích thích chuyện ấy bằng quần tất

Lấy nhau được 5 năm, tuy nhiên cho đến nay vợ chồng Hà vẫn chưa có với nhau một mụn con. Hà (37 tuổi) là một doanh nhân khá thành đạt, đẹp trai, tài giỏi. Ngân (32 tuổi), vợ anh là một kiến trúc sư xinh đẹp, ăn nói có duyên. Sau khi thành lập công ty riêng, Ngân xin nghỉ hẳn ở nhà để phụ giúp chồng quản lý việc kinh doanh. Cuộc sống 2 vợ chồng khá hạnh phúc và là niềm mơ ước của rất nhiều cặp vợ chồng son.

Có một điều khá lạ là 2 vợ chồng rất thích mặc quần tất. Bất kể mùa đông hay mùa hè, khi ở nhà “thời trang” trên áo phông dưới quần tất luôn luôn được vợ chồng Hà sử dụng. Thậm chí, trong tủ quần áo của anh có đến không dưới 100 chiếc quần tất. Điều đặc biệt là, tất cả những chiếc quần tất ấy đều được cắt đũng một khoảng rất rộng.

Hỏi ra mới biết, đó là bí mật phòng the hết sức kỳ quặc của đôi vợ chồng này. “Cả tôi và cô ấy đều rất thích nhìn ngắm nhau khi mặc chiếc quần tất ấy. Đó là một điều mà chúng tôi cảm thấy cực kỳ quyến rũ. Nó thích thú hơn cả việc 2 vợ chồng quan hệ vậy.

Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ trong chiếc quần tất thủng đũng, để lộ nguyên… “cô bé”, trong người tôi trở nên rạo rực, cơn kích thích lên đến cao độ và đạt được khoái cảm. 5 năm rồi chúng tôi vẫn duy trì việc ăn mặc như vậy, và chuyện chăn gối của 2 vợ chồng thì vẫn bình thường. May mà chúng tôi ở riêng và chưa có con cái nên mới dễ dàng được như vậy”. Hà tâm sự.

Không chỉ có vậy, đối với Hà, những ngày cuối tuần anh lên công ty, anh cũng thích mặc chiếc quần tất ấy. Vào đến phòng riêng của mình là anh vội vàng vứt hết quần áo comple ra, đóng kín cửa, chốt cẩn thận rồi mặc một chiếc quần tất và để lửng lơ “của quý” của mình. Hà bảo, làm như thế anh ra cảm thấy rằng nhu cầu của mình được tự do, nó thoải mái.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (Khoa Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) anh cho biết, nguyên nhân 2 vợ chồng có sở thích mặc quần tất như vậy là bởi họ đã mắc chứng bệnh loạn dâm đồ vật.

Chứng bệnh này có thể xảy ra ở 1 hoặc 2 người với điều kiện họ yêu thích một vật gì đấy như quần lót, áo lót, thắt lưng da, dày dép... hoặc bất kì một đồ vật nào khác miễn là vật đó liên quan tới người mình thích. Và chỉ khi có sự hiện diện của vật đó thì họ mới đạt được khoái cảm, đạt được hưng phấn tình dục. Trong trường hợp này cả hai vợ chồng đều đạt khoái cảm, thì sự hiện diện của cái quần tất nó làm cho cả hai người đều có hưng phấn và làm cho quan hệ tình dục của họ tốt hơn.

Không có chiếc quần lót, không thể gần gũi vợ

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, tuy loạn dâm đồ vật là một dạng bệnh lý nhưng rõ ràng nó không gây thương hại đến cho người khác, nó không ảnh hưởng gì đến thuần phong mỹ tục, như hành động của đôi vợ chồng trên họ làm rất kín đáo chỉ làm trong gia đình của họ, trong giới hạn hai vợ chồng họ biết thì điều đó cũng không hẳn là xấu, chỉ có điều, xét về mặt khoa học thì đấy là hiện tượng bất thường. Chứng bệnh này chủ yếu là do tâm lý. Và những trường hợp này là rất phổ biến.

Mới đây nhất, bác sĩ Bắc cũng tư vấn một ca mắc chứng bệnh loạn dâm đồ vật tương tự. Đó là trường hợp của một cậu sinh viên trường Y rất thích một người bạn trai sống cùng xóm trọ.

“Về nguyên tắc người ta sẽ nghĩ anh này là đồng tính, là có xu hướng tình dục đồng giới nhưng mà chưa bao giờ anh ta quan hệ đồng tính với bạn bên cạnh cả. Vì ở cạnh nhà nhau nên bạn trai kia rất hay giặt quần áo, phơi quần lót ở ngoài. Mỗi lần đi qua phòng nhìn thấy chiếc quần lót của người bạn trai kia mặc thì anh chàng này rất thích và hưng phấn.

Đến mức mà một ngày, bạn ấy phải ăn trộm cái quần đấy và về cất trong tủ của mình. Mỗi khi bạn có ham muốn tình dục thì bạn ấy lại lấy cái quần ấy làm đồ vật để bạn ấy thủ dâm. Đến khi ra trường rồi, mỗi người một nơi và anh chàng này cũng lấy vợ. Nhưng có một nỗi ám ảnh là mỗi lần gần gũi với vợ nếu không có cái quần lót ấy thì bạn ấy không thể nào có cảm giác hưng phấn. Và chỉ khi mặc cái quần lót ấy hoặc nhìn thấy cái quần ấy ở bên cạnh thì cậu này mới gần vợ được.

"Thực ra những trường hợp này cũng chả phải can thiệp gì cả. Đó chỉ là do tâm lý của người ta thôi chứ nó không gây phương hại đến ai, không gây ảnh hưởng đến ai cả. Vì vậy chỉ cần điều trị về tâm lý thì bệnh nhân có thể ổn định bình thường”. Anh nói.

Theo Tân Giang
Khoa học đời sống

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.