TPO - Mùa đông giá lạnh ở miền Bắc khiến cả người lớn và trẻ nhỏ thắc thỏm với nỗi lo nhập viện. Dưới đây là 7 rối loạn sức khỏe thường gặp vào mùa lạnh bạn cần biết để phòng và điều trị kịp thời.
Nhiều bà bầu cấm tiệt chồng “yêu” vì suy nghĩ quan hệ tình dục khi mang thai sẽ gây hại cho thai nhi. Bác sĩ chuyên khoa sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích để thai kỳ an toàn mà vẫn “hương nồng lửa đượm”
Không thể có nổi 20 triệu đồng mỗi tháng đề điều trị, nhiều bệnh nhân bị viêm gan siêu vi C đã phải ngậm ngùi về nhà chờ chết. Không ít người phải bán nhà, bán đất, vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị...
Khi bị dị ứng mỹ phẩm,người bệnh sẽ có các biểu hiện sau: da đau rát, ngứa, xuất hiện nốt ban đỏ, mụn nước. Vùng mắt nhất là quanh mắt thường bị hiện tượng này.
Đưa nàng "lên đỉnh" là cái đích mà các chàng hướng tới trong mỗi lần ân ái. Khi biết vợ không hài lòng về chất lượng, nhiều ông chồng vội đổ lỗi cho "cậu nhỏ"… không hoành tráng, sức lực có giới hạn...
TP - Thời tiết TPHCM độ này có những ngày đột ngột mát lạnh, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp khiến không ít người lớn tuổi và trẻ em đổ bệnh. Các bác sĩ cho biết sự chuyển đổi thời tiết đột ngột là nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhi bị hô hấp, tiêu chảy và bệnh tim mạch ở người lớn.
Không còn lo lắng về “màn hình phẳng” khiến bạn đôi lúc ngại ngùng và tự ti; không còn lo lắng chuyện núi đôi chảy xệ…, bốn món ăn đơn giản và dễ chế biến được coi là "thần dược" cho vòng một của bạn.
TP - Ngày 23-12, tại hội thảo chuyên đề “Những vướng mắc trong điều trị vô sinh”, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, cảnh báo, tỷ lệ hiếm muộn, vô sinh ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng.
Cũng giống như việc chị em bơm ngực, hút mỡ bụng, kéo dài chân để mong tăng phần “sexy”, đàn ông cũng có những khát khao nâng tầm “biểu tượng” đàn ông bằng các thủ thuật “tinh vi” về “súng ống”.
Theo một số tài liệu nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương, ở nước ta tỷ lệ bệnh còi xương chiếm khoảng 9,4%. Còi xương ở trẻ thường xảy ra chủ yếu ở độ tuổi dưới 3 tuổi. Bệnh làm cho xương mềm, xốp, đồng thời làm biến dạng xương ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
TPO - Các chuyên gia cho rằng, rất nhiều loại thực phẩm có thể giúp chúng ta cải thiện trí nhớ và giúp phát triển não bộ ví dụ như quả bơ, các salad, rượu vang đỏ...
TPO - Theo kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Trung tâm Nghiên cứu ung thư Aichi, Nhật bản, những người vệ sinh răng miệng sạch sẽ (đánh răng trên 2 lần/ngày) có tỷ lệ mắc các bệnh ung thư khoang miệng hay ung thư thực quản thấp hơn 30% so với những người đánh răng 1 lần/ngày.
Kim băng là vật dụng các bà mẹ thường dùng để ghim tã, đeo bùa, gài yếm, áo, khăn quấn cho trẻ. Trong lúc thay quần áo cho bé, một số người có thói quen mở kim băng và ghim trên gối, nệm cạnh bé. Điều này dễ dẫn tới tai nạn trẻ nuốt phải kim băng, rất nguy hiểm cho trẻ.
TPO - Răng khôn mọc lệch có thể gây nhiều tai biến như: nhiễm trùng, viêm quanh thân răng cấp xung huyết, tai biến về tế bào, hạch, xương, mạch máu, nhiễm trùng xa (viêm nội tâm mạc, màng bồ đào, viêm cầu thận), làm hỏng răng số 7, rối loạn khớp cắn, biến thành u.... thậm chí nhiễm trùng máu gây nguy hiểm cho tính mạng.
Ngày 21-12, hãng truyền thông BBC dẫn ý kiến từ một số bác sĩ cho biết finasteride, loại thuốc để trị rụng tóc rất hữu hiệu, có thể tác động tiêu cực đến đời sống tình dục của quý ông, ngay cả các thanh niên.
TPO - Thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn là nguyên nhân chính khiến số trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng đột biến. Các bác sĩ chuyên khoa đưa ra những lời khuyên chống lại những căn bệnh “cơ hội” do thời tiết.
Thông tin về việc Trung Quốc vừa phát hiện một loại gia vị lẩu (sa tế Tứ Xuyên) có chứa chất gây ung thư đang khiến nhiều thực khách hoang mang, lo ngại. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội, các loại gia vị, sa tế lẩu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc vẫn được bày bán tràn lan.
Các chuyên gia của Australia vừa cho biết, họ đã chữa trị khỏi bệnh thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc vào cơ thể của bệnh nhân này.
Viêm gan mãn hoàn toàn không thể chữa khỏi, tỉ lệ đáp ứng với các thuốc đặc trị viêm gan mãn cũng chỉ 30-40%. Do đó, ngoài việc dùng thuốc, người bệnh cần có kế hoạch ăn uống và sinh hoạt điều độ giúp làm chậm thời gian tiến triển bệnh từ viêm gan mãn sang xơ gan.
TP - Bất chấp khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về nguy cơ xuất hiện các loại vi khuẩn "siêu" kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh, nhiều bác sĩ ở phòng mạch tư và bệnh viện vẫn thẳng tay kê đơn tràn lan.