Mới nhất

Chàng nghĩ gì về 'chuyện ấy'

Chàng nghĩ gì về 'chuyện ấy'

TPO - Cũng như phái đẹp, các đấng mày râu cũng có những điều “thầm kín” khó tỏ tường. Hãy là “bạn đồng hành” trong cả suy nghĩ của chàng để cùng nhau kéo dài những phút giây thăng hoa nồng nàn.
Sáu phương pháp để có một giấc ngủ ngon

Sáu phương pháp để có một giấc ngủ ngon

TPO - Thiếu ngủ hoặc ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng tới làn da, mái tóc và là nguyên nhân gây ra một số bệnh như bị trầm cảm, tiểu đường, béo phì và các bệnh liên quan đến tim mạch. Cần ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày để đảm bảo sức khỏe và dưới đây là những cách giúp bạn có một giấc ngủ ngon.
Tắm nắng giúp ngừa ung thư vú

Tắm nắng giúp ngừa ung thư vú

TPO - Chế độ dinh dưỡng với vitamin D hợp lý kết hợp với chế độ tắm nắng thường xuyên sẽ giúp giảm tới 43% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.
Bé Hoàng Thị Mận trong ngày ra viện. Ảnh: V. Khánh

Bé sinh non nặng 700g ra viện

TP - Hôm qua, bé Hoàng Thị Mận ba tháng tuổi được trở về với gia đình. Đây là bệnh nhi đặc biệt nhất của Bệnh viện Bạch Mai trong nhiều năm qua, khi bé chào đời chỉ với cân nặng 700gam vì sinh non và bị sốc nhiễm khuẩn huyết.
Vừa ăn vừa xem tivi tăng nguy cơ béo phì

Vừa ăn vừa xem tivi tăng nguy cơ béo phì

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol (Anh) cho thấy vừa ăn cơm vừa xem vô tuyến hoặc chơi máy tính sẽ khiến con người phân tán sức chú ý và ăn càng nhiều hơn, qua đó làm gia tăng nguy cơ béo phì.
Uống thuốc không đúng cách, bệnh nặng hơn

Uống thuốc không đúng cách, bệnh nặng hơn

Không phải cứ thuốc tốt, thuốc ngoại nhập là việc điều trị có kết quả tốt. Thực tế có rất nhiều người điều trị rất tốn kém mà bệnh vẫn không khởi, bởi vì uống thuốc không đúng cách.
Tiền mất tật mang. Ảnh minh họa( Nguồn: Emirates247)

Mất 'của quý' do phẫu thuật phục hồi sinh lý

Theo tin tức đang tải trên tờ Emarat Alyoum của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, một người đàn ông giấu tên đang phát đơn kiện một trung tâm y tế nước này do đã hủy hoại “cậu nhỏ” của khổ chủ sau khi tiến hành phẫu thuật trị liệu phục hồi chức năng nam giới.
'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng

'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Thay đổi địa điểm yêu là một trong những cách “làm mới” chuyện chăn gối rất hiệu quả. Người ta còn cho rằng đổi mới càng xuất kỳ bất ý, bất thần, phá cách, không theo “logic” nào, hiệu quả càng tăng.
Cải thiện tinh thần bằng thực phẩm

Cải thiện tinh thần bằng thực phẩm

TPO - Tạp chí Women’s Health của Mỹ vừa mới đưa ra danh sách những loại thực phẩm không những có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện tâm trạng một cách hiệu quả.
Thời tiết giá rét dễ khiến trẻ em nhiễm bệnh

Chống chọi với trời lạnh

Trời trở rét đột ngột sau những ngày ấm áp, khiến cho cơ thể khó thích ứng và dễ mắc bệnh. Đặc biệt tại phía Bắc khi thời tiết đột ngột xuống thấp trong những ngày vừa qua...
Cháo gà, chứ không phải kháng sinh!

Cháo gà, chứ không phải kháng sinh!

TP - Mùa này, các phòng khám nhi xếp hàng dài, cổ em bé nào cũng đeo một khăn sữa trông tội nghiệp. Ai cũng đi bác sĩ, nhưng thực ra, thứ thuốc hay nhất cho cảm lạnh là món cháo gà chứ không phải kháng sinh...
Khám phá huyệt 'trai tân'

Khám phá huyệt 'trai tân'

Gần đây, thông qua vụ án oan liên quan đến ba thanh niên bị phán tội hiếp dâm ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều người hẳn rất ngạc nhiên về truyền thuyết của cái gọi là huyệt “trai tân” liên quan đến huyệt ế phong.
Loại bỏ yếu tố tâm lý có thể cai được thuốc lá

Cai thuốc lá không khó

TP - So với các chất gây nghiện khác như rượu, ma tuý (morphin, heroin), thuốc lá dễ cai hơn nhiều. Quan trọng cần quyết tâm và kiên trì. Khi cai thuốc lá, nếu mất ngủ hoặc lo lắng, có thể tham khảo ý kiến thầy thuốc chuyên khoa tâm thần kinh để dùng thuốc ngủ và chống lo lắng - Lương y Vũ Quốc Trung cho biết.
Rắc rối 'nhũ hoa'

Rắc rối 'nhũ hoa'

TP - Đau nhức nhũ hoa khi cho con bú, nứt cổ gà, ngứa và có vảy nơi đầu núi đôi hoặc có sự chênh lệch quá lớn của hai đầu nhũ hoa là những rắc rối thường gặp.
Ăn lẩu coi chừng rước bệnh

Ăn lẩu coi chừng rước bệnh

Những người thích ăn lẩu ở Trung Quốc đang được cảnh báo rất có thể, họ thưởng thức phải một nồi sôi sùng sục những phụ gia thực phẩm và hóa chất độc hại, gây nguy hiểm sức khỏe con người.
Chữa HIV bằng phương pháp ghép tủy

Chữa HIV bằng phương pháp ghép tủy

TPO - Các nhà khoa học Đức vừa công bố, họ đã chữa thành công căn bệnh HIV cho một người đàn ông thông qua việc ghép tủy. Nếu phương pháp này thành công, căn bệnh HIV sẽ không còn là căn bệnh thế kỷ, đe dọa mạng sống của mọi người trên toàn thế giới.
Hóa chất trong kem đánh răng có thể gây hại cho thai nhi

Hóa chất trong kem đánh răng có thể gây hại cho thai nhi

TPO - Các nhà khoa học lo ngại, một hóa chất với tên gọi là triclosan chứa trong thuốc đánh răng, xà bông, nước rửa chén thậm chí là cả đồ chơi trẻ em có thể làm gián đoạn dòng chảy của máu đến tử cung, khiến cho não của thai nhi thiếu lượng oxy cần thiết để phát triển đúng cách.
Trị chứng cảm lạnh trong những ngày rét đậm

Trị chứng cảm lạnh trong những ngày rét đậm

TPO - Thời tiết rét đậm, rét hại khiến rất nhiều người bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là bị cảm lạnh. Giáo sư Ron Eccles của trường đại học Cardiff (thuộc xứ Wales, Liên hiệp Anh) đưa ra những cách giải quyết đơn giản để trị chứng bệnh này.
Cháo gà chứ không phải kháng sinh

Cháo gà chứ không phải kháng sinh

TP - Mùa này, các phòng khám nhi xếp hàng dài, cổ bé nào cũng đeo một khăn sữa trông rất tội nghiệp. Ai cũng đi bác sĩ, nhưng thực ra, thứ thuốc hay nhất chống cảm lạnh là... cháo gà chứ không phải kháng sinh.
Ảnh minh họa

28 ngày yêu

TP - Nhiều nàng chỉ cần nghe hai chữ “đèn đỏ” là lập tức co mình bất an, ban hành “lệnh cấm vận”. Thế nhưng, thấu hiểu cơ thể trong và sau ngày “đèn đỏ”, bạn vẫn làm chủ những cuộc yêu hoàn hảo!
Mỹ xác định Vigor-25 vi phạm luật liên bang, trong khi sản phẩm này được một số trang web tiếng Việt quảng cáo. Ảnh: Taringa

Mỹ báo động thực phẩm chức năng nguy hại

TP - Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) đang cảnh cáo các nhà sản xuất đồ ăn, thức uống bổ sung có tác dụng giảm cân, tăng cơ bắp, cải thiện khả năng sinh hoạt tình dục… vì chúng chứa một số thành phần có thể gây đau tim, đột quỵ, suy thận, tổn thương gan, thậm chí tử vong.
Dù thông báo không tìm thấy BPA trong bình sữa trẻ, Cục ATVSTP vấn khuyến cáo không nên cho trẻ bú bình. Ảnh: QD

Bình sữa gây bệnh chưa có ở Việt Nam

TP - Khảo sát mới nhất cho thấy Việt Nam vẫn chưa phát hiện bình sữa nhựa có chứa hóa chất Bisphenol-A (BPA) có nguy cơ gây bệnh, quan chức Bộ Y tế khẳng định hôm qua nhưng đồng thời khuyến cáo không nên cho trẻ bú bình nhựa.