Hai trẻ nhập viện vì cắt rốn bằng dao

Hai trẻ nhập viện vì cắt rốn bằng dao
Khoa hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM đang điều trị cho hai trẻ sơ sinh bị nhiễm uốn ván và nhiễm trùng huyết nặng.

Khoa hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM đang điều trị cho hai trẻ sơ sinh bị nhiễm uốn ván và nhiễm trùng huyết nặng.

Theo hồ sơ bệnh án, bé gái con của bà G., bé trai con bà T., cùng ngụ ở huyện Bù Đăng, Bình Phước. Nguyên nhân nhiễm trùng là do khi sinh, hai sản phụ không đến cơ sở y tế mà đẻ tại nhà và dùng dao chưa tiệt trùng cắt rốn bé. Vài ngày sau sinh, hai bệnh nhi có biểu hiện co giật, sốt cao, tụt huyết áp, rốn có mủ… gia đình vội đưa đến bệnh viện tỉnh, rồi chuyển xuống bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Theo khuyến cáo của bệnh viện, sản phụ mang thai lần đầu cần tiêm ngừa hai mũi uốn ván và một mũi khi mang thai lần hai, không cách quá năm năm. Việc tiêm ngừa này vừa giúp người mẹ tránh được bệnh uốn ván, đồng thời phòng ngừa uốn ván sơ sinh cho con.

Theo Sài gòn tiếp thị
MỚI - NÓNG