Biểu diễn ca nhạc Việt Nam tại Mátxcơva

Biểu diễn ca nhạc Việt Nam tại Mátxcơva
Tối 4/6, tại Mátxcơva, Cty "AFRUS" Việt Nam tại Nga phối hợp với Cty "Xuất nhập khẩu Việt-Đức" tổ chức đêm ca nhạc "Tiếng hát quê hương" do các ca sĩ, danh hài Việt Nam biểu diễn.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Văn Ngạnh, đông đảo đại diện các ban ngành trực thuộc Đại sứ quán, Hội người Việt Nam, các công ty và trung tâm thương mại cùng hàng nghìn người Việt đang học tập, công tác và làm ăn tại Mátxcơva cũng như nhiều bạn bè Nga, đã tới thưởng thức một chương trình ca nhạc và hài phong phú.

Người xem vô cùng hào hứng trước giọng ca bốc lửa của Siu Black với các bài "Ly cà phê Ban Mê" hay "Nếu điều đó xẩy ra", chìm lắng trong tiếng hát mượt mà và sâu lắng của Quang Linh, sôi động cùng phong cách biểu diễn trẻ trung của Kasim Hoàng Vũ và Hồng Nhung, suy tư với các bài "Kiếp đỏ đen" và "Ta đâu có say" của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Duy Mạnh, cười thỏa thích với các tiết mục hài của Xuân Bắc và Tự Long.

Ban nhạc "Duyên dáng Việt Nam" cùng nhạc trưởng Đức Trí đã góp phần mang đến cho khán giả người Việt tại Mátxcơva những âm thanh khi sôi động, lúc sâu lắng và trữ tình của âm nhạc quê hương.

Mátxcơva là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn ca sĩ-nghệ sĩ Việt Nam sau khi họ đã có những đêm diễn thành công tại Đức, Ba Lan và CH Séc nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và lần thứ 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.