Ô nhiễm từ hố chôn bò nghi nhiễm bệnh

Ô nhiễm từ hố chôn bò nghi nhiễm bệnh
TP - Hôm 25 - 2, ông Nguyễn Văn Sáng, ở ấp Long Lợi, xã Long Hưng (Châu Thành, Tiền Giang), phải tiêu hủy 32 bò sữa, tổng cộng 8,9 tấn hơi do bị nhiễm bệnh lở mồm long móng.
Ô nhiễm từ hố chôn bò nghi nhiễm bệnh ảnh 1

 Một con chó đang đào bới hố chôn bò - Ảnh: Đức Thịnh

Đàn bò được tiêu hủy, chôn xuống hai hố cách chuồng chưa đầy 20 m, hiện bốc mùi hôi thối cả một vùng.

Việc chôn, tiêu hủy bò do chính quyền địa phương đảm nhiệm. Cụ thể hố chôn bò sâu 4-5 m, rộng 6-7 m2, sát nhau, được trải bạt, che đậy, có phủ vôi và phun thuốc khử trùng.

Phó Trưởng ấp Long Lợi Hồ Văn Bảy cho biết, đã báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường này về xã để xã báo cáo lên trên, hy vọng sẽ được xử lý.

MỚI - NÓNG