LB Nga : Nhiều người Việt bán tháo hàng

LB Nga : Nhiều người Việt bán tháo hàng
TPO - Hôm qua và hôm nay (1/4) hàng trăm người Việt kinh doanh tại Xalút 3 (thuộc TCty Bến Thành) ở Mátxcơva, LB Nga, đã bán tống bán tháo hàng hóa vì Ban quản lý đã tuyên bố đóng cửa khu thương mại. Nhiều người xác định sẽ về nước, chấm dứt những năm tháng bôn ba xứ người. 

>> Hạn chót rời chợ Nga, người Việt vẫn 'chờ xem'

LB Nga : Nhiều người Việt bán tháo hàng ảnh 1

Xalút 3 với những tấm biển “đại hạ giá” (ảnh : N.D)

Hàng nghìn người Nga quanh vùng đã kéo đến mua vét những bộ comlê, áo khoác, váy bò, quần kaki, giày da… với giá rẻ mạt. Mặc dù thông tin chính thức về việc “hạ cánh” cơ sở kinh doanh nổi tiếng một thời của người Việt mới được công bố trưa 31/3 (theo giờ Hà Nội) nhưng có vẻ người dân địa phương đã biết trước điều đó và đến từ rất sớm.

Những người Việt với nét mặt mệt mỏi treo lên tấm biển: “Hạ giá”, “Đại hạ giá”, “Giảm giá giày 70%”, “Giày lông đồng hạng 400 rúp” (tương đương 220.000 đồng Việt Nam), “Quần áo đồng hạng 100 rúp”… Chị H. cho biết loại quần kaki ”xịn” chị nhập 700 rúp thì nay bán lỗ 500 rúp, loại quần bò Trung Quốc nhập 300 rúp nay bán 150 rúp.

LB Nga : Nhiều người Việt bán tháo hàng ảnh 2

Xalút 3 với những tấm biển “đại hạ giá” (ảnh : N.D)

Giá giày còn hạ hơn. Giày Italia bình thường bán 2.500 rúp bây giờ chỉ mong bán được 700 – 1.000 rúp. Giày da Trung Quốc bán như cho với giá 150 – 250 rúp. Quần áo vốn rẻ tiền thì bây giờ hầu như không được người mua nhòm ngó mặc dù người bán chỉ muốn nhặt nhạnh dăm chục rúp lẻ.

Anh T. nói rằng từ sáng tới tối anh bán tháo được hàng trăm đôi giày, không kịp ăn trưa với ý định gom tiền để mua vé máy bay về nước. Một số người có mong muốn khiêm tốn hơn - kiếm đủ tiền ăn và thuê phòng trong những ngày tới.

Những người bán hàng vải được gia hạn hai ngày để giải phóng hàng hóa khỏi “ốp” (thương xá), các quầy hàng khô có thêm 5 ngày. Một số người phải thuê kho với giá cao để chứa hàng tồn.

Số khác chuyển ra chợ Vòm để cầm cự thêm một thời gian mặc dù không có gì đảm bảo rằng họ sẽ được yên ổn ở nơi mới. Phần đông bà con xác định sẽ về nước, chấm dứt những năm tháng bôn ba ở LB Nga. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.