Paris: Tuần hành ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Paris: Tuần hành ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
Ủng hộ lời kêu gọi của Hội Việt Nam - Dioxin, 15 giờ ngày 30/4, một cuộc biểu tình ủng hộ các gia đình nạn nhân chất độc màu da cam sẽ diễn ra tại  Quảng trường trung tâm Georges Pompidou.

Cùng với một dàn trống được dựng lên trong sắc màu  da cam, các hoạt động truyền thông sẽ được tổ chức: phát truyền đơn,  thu thập chữ ký cho bản kiến nghị thư ủng hộ các nạn nhân, triển lãm ảnh.

Công chúng sẽ có dịp tận mắt chứng kiến hình ảnh các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam qua các tác phẩm của  Alexis Duclos - Cựu  phóng viên ảnh hãng Gamma (Pháp), Philip Jones Griffiths - Phóng viên nổi tiếng với các tin tức và bài viết về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, và Renaud Khanh - Nguyên Giám đốc hãng Magnum, hiện là nhiếp ảnh gia tự do (Pháp)

Nhiều nhân vật quan trọng của  Ủy ban Hỗ trợ Quốc tế sẽ    phát biểu ủng hộ các nạn nhân.

Ngày hành động quốc tế

Nhiều cuộc biểu tình nhằm thông tin đến dư luận và ủng hộ nạn nhân  chất độc màu da cam sẽ được tổ chức tại nhiều quốc gia  trên thế giới  trong tuần lễ kỷ niệm ngày 30/4/2005

Tại London, Anh vào ngày 25/4, công chiếu bộ phim Đám mây độc của cuộc chiến  tại câu lạc bộ Frontline (Câu lạc bộ Phóng viên báo chí và truyền thông) do Hội Hữu nghị Anh - Việt tổ chức.

Tại New York (Mỹ) từ 26 - 28/4 sẽ diễn ra triển lãm ảnh về chất độc màu da cam của sinh viên Đại học New York

Tại Chapel Hill (Bắc California, Mỹ) vào ngày 29/4 sẽ công chiếu bộ phim Trái tim và tâm hồn tại trường Đại học Bắc California.

Tại San Francisco (Mỹ) công chiếu bộ phim Đám mây độc của cuộc chiến tại Geleria de Laraza do hội VietUnity tổ chức.

Tại Bruxelles (Bỉ) vào ngày 30/4, bữa ăn tối từ thiện sẽ được tổ chức nhằm biểu thị tình đoàn kết với các nạn nhân chất độc màu da cam.

Tại Turin (Italy), ngày 30/4, tập hợp công chúng nhằm  thảo luận và trao đổi thông tin, chiếu phim tài liệu, do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Hội hữu nghị  Ý- Việt phối hợp tổ chức.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.