Washington D.C : Có trên 6000 công ty Việt kiều đang hoạt động

Washington D.C : Có trên 6000 công ty Việt kiều đang hoạt động
Số lượng các công ty do người Việt điều hành tại thành phố Washington (Mỹ) đang trên đà tăng mạnh mẽ, theo nhận định của ký giả Ceceilla Kang trên tờ Washington Post, số ra ngày 17/5.
Washington D.C : Có trên 6000 công ty Việt kiều đang hoạt động ảnh 1

Cổng vào Eden Center - khu trung tâm thương mại của người Việt cách Washington D.C 10 phút chạy xe

Theo thống kê, chỉ trong vòng 5 năm, số lượng các công ty do Việt kiều sở hữu đã tăng 38%.

Hiện tại Washington và các vùng lân cận có hơn 6.000 công ty của người Việt.

Với dân số khoảng 70.000 người, cộng đồng người Việt chủ yếu sinh sống bằng các cơ sở kinh doanh nhỏ trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, dịch vụ, nhà hàng, làm nails.

Sự gia tăng về số lượng các công ty do người Việt Nam sở hữu hòa chung với xu thế "bùng nổ" về kinh tế của các cộng đồng sắc dân châu Á khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines... tại các khu vực ngoại vi của Washington D.C. 

Theo Quỳnh Như

Thanh niên

MỚI - NÓNG