Indochina Capital tham gia TTCK London

Indochina Capital tham gia TTCK London
Ngày 7/3, lần đầu tiên một quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam - quỹ Indochina Capital - đã tham gia giao dịch trên Thị trường chứng khoán London (LSE).
Indochina Capital tham gia TTCK London ảnh 1
Đại sứ Việt Nam, Trịnh Đức Dụ (trái) và Giám đốc Indochina Capital, Peter Ryder - Ảnh: BBC.

Giám đốc LSE Martin Graham đánh giá ngày treo biển niêm yết tại LSE "là một ngày lịch sử". Việt Nam là địa điểm mới được chú ý và ông hy vọng có thêm các công ty Việt Nam xuất hiện tại đây.

Theo ông Martin Graham, trước đây đã có một số công ty nhỏ của Việt Nam niêm yết trên các thị trường chứng khoán nhỏ của LSE, song Indochina Capital là công ty đầu tiên có tên trên thị trường giao dịch chính dành cho các công ty có vốn trên 500 triệu USD.

Với việc niêm yết tại LSE, Indochina Capital sẽ nâng tổng số vốn mà họ quản lý lên 1 tỷ USD, trong đó có 600 triệu USD tập trung vào đầu tư chứng khoán và khoảng 400 triệu USD tập trung vào bất động sản.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trịnh Đức Dụ đánh giá sự có mặt của Indochina Capital trên LSE không những chứng tỏ sức mạnh riêng của quỹ này, mà còn khẳng định sự phát triển về kinh tế và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.