Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức 'Hành trình tháng Ba biên giới'

ĐVTN thăm, ôn lại truyền thống và vệ sinh cột mốc tại Đồn biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc
ĐVTN thăm, ôn lại truyền thống và vệ sinh cột mốc tại Đồn biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc
Thiết thực lập thành tích chào mững 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại vùng biên giới, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động“Hành trình tháng Ba biên giới”.

Sau Lễ phát động cấp tỉnh tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, Hành trình tháng Ba biên giới với hoạt động chính là thành lập một Đoàn hành trình gồm các bạn đoàn viên thanh niên trực tiếp đi xe máy đến các 10 xã vùng biên giới tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định; thăm, tặng quà các Đồn biên phòng tại các huyện biên giới, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh cột mốc biên giới và ôn lại truyền thống bảo vệ vùng biên giới.

Trong chuỗi hoạt động đó ngày 11/3/2017, Đoàn Hành trình gồm 11 xe máy và 22 đoàn viên thanh niên đã đến thăm tặng quà các Đồn biên phòng tại huyện Cao Lộc, 50 ĐVTN các Chi đoàn 26/3, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy, Chi đoàn Văn phòng Giao thông vận tải, Chi đoàn Trung tâm văn hóa tỉnh, Chi đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh… đã tham gia các hoạt động tình nguyện đổ đường bê tông, hỗ trợ khám phát thuốc chữa bệnh, phát quang đường tuần tra biên giới, dọn dẹp nhà bia tưởng niệm, giúp 01 hộ dân làm bờ kè, giúp 2 gia đình chính sách thu hoạch ngô, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII tại xã Bảo Lâm. Đoàn Hành trình đã đi theo hành trình thăm tặng quà Đồn biên phòng Bảo Lâm, đồn biên phòng Thanh Lòa, đồn biên phòng Ba Sơn, trong hành trình đã ghé thăm tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng gía trị 5 triệu đồng, thăm tặng quà Đồn biên phòng, vệ sinh cột mốc biên giới và nghe ôn truyền thống bảo vệ vùng biên giới, tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Trong chuỗi hành trình Đoàn sẽ tiếp tục đi thăm các Đồn biên phòng Pò Mã, Bình Nghi tại huyện Tràng Định, đi thăm Đồn biên phòng 33, Đồn biên phòng Bắc Xa, Đồn biên phòng 35 huyện Đình Lập và Đồn biên phòng Chi Ma huyện Lộc Bình.

Hành trình Tháng Ba biên giới đã thu hút nhiều bạn ĐVTN tình nguyện tham gia với bầu nhiệt huyết là điểm thứ hai của Hành trình, thông qua hoạt động góp phần tăng cường mối đoàn kết nhân dân với biên phòng đóng quân trên địa bàn, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên với các xã biên giới, tăng cường nhận thức về chủ quyền vùng biên cương Tổ quốc. Trong hành trình cấp tỉnh tổ chức khánh thành Trường đẹp cho em tại xã Hồng Thái huyện Văn Lãng, 10 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên, các huyện tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, hoạt động kết nghĩa với Bộ đội biên phòng trên địa bàn; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi trong hội viên thanh niên tại 21 xã, thị trấn biên giới.

MỚI - NÓNG