MB lãi trước thuế 3.003 tỷ đồng, nợ xấu giảm xuống 2,73%

MB nhận cờ thi đua của Chính phủ và NHNN.
MB nhận cờ thi đua của Chính phủ và NHNN.
TP - Năm 2014, MB đã hoàn thành tốt kế hoạch, đảm bảo tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu kinh doanh từ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận năm tới kiểm soát nợ xấu.

Tính đến ngày 31/12/2014, theo số liệu riêng ngân hàng, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 3.003 tỷ đồng, huy động vốn tăng 22%, tổng dư nợ tăng 15,7% so với năm 2013 và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2014. 

Tổng tài sản của ngân hàng đạt 203.115 tỷ đồng, tăng 14,4%; vốn điều lệ đạt 11.594 tỷ đồng. Trong năm qua, mặc dù bối cảnh kinh tế và ngành ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn nhưng MB đã kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,73%.

MB cũng làm tốt công tác phát triển mạng lưới với việc phát triển mới 23 điểm giao dịch trên toàn quốc. Đặc biệt, MB đã chính thức khai trương Sở giao dịch 2 tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2014. Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, MB đã vinh dự  đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ, trao tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng.

Năm 2014 - năm đánh dấu sự kiện MB tròn 20 tuổi, MB  vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước dành cho MB và Huân chương Lao động hạng Ba dành cho Thiếu tướng, Tổng Giám đốc Lê Công. Ngoài ra, MB liên tục đạt các danh hiệu, giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Giải thưởng vàng chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2014 do tạp chí AsiaMoney trao tặng, giải thưởng Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam do tạp chí The Asian Banker trao tặng   và hơn 40 giải thưởng, danh hiệu cờ thi đua, bằng khen đối với tập thể và cá nhân.

Mặc dù nền kinh tế vĩ mô đang có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên, đánh giá đây vẫn là một năm tiềm ẩn nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng, MB vẫn quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.150 tỷ đồng, huy động dự kiến tăng 8 - 10%, dư nợ dự kiến tăng khoảng 15% - 17% so với năm 2014, nợ xấu kiểm soát dưới 3%, thực hiện tốt các quy định mới của NHNN theo thông thư 02, thông tư 36.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.