Những tuyệt phẩm mới của gốm sứ Minh Long I

Ông Lý Ngọc Minh giới thiệu những linh vật Kỳ Lân phiên bản mới đa sắc màu.
Ông Lý Ngọc Minh giới thiệu những linh vật Kỳ Lân phiên bản mới đa sắc màu.
TP - Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1970-2015), đồng thời chào đón năm mới Bính Thân 2016, Công ty TNHH Minh Long I tung ra thị trường những dòng sản phẩm sứ độc đáo, tinh tế và đậm sắc màu, văn hóa truyền thống.

Kỳ Lân-linh vật tương sinh đa sắc màu

Kỳ Lân là một trong tứ linh (Long, Lân, Qui, Phụng). Dân gian tin rằng, nơi nào có Kỳ Lân xuất hiện thì nơi đó có thánh nhân ra đời cứu giúp dân chúng. Do đó, Kỳ Lân báo hiệu điềm lành về sự thái bình thịnh vượng và được người phương Đông đặc biệt trân quý. Chính vì vậy, Minh Long I đã cho ra đời tượng linh vật Kỳ Lân và phiên bản đầu tiên xuất hiện đúng một năm trước. Ngay khi vừa ra đời, Kỳ Lân của Minh Long I đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về sở thích, lứa tuổi, ứng với từng cung mạng và lựa chọn bày trí của mỗi gia chủ, Minh Long I tiếp tục tung ra những phiên bản Kỳ Lân mới có kích thước nhỏ gọn (cao 20 cm, nặng 1,1 kg) và đa sắc màu. Lấy ý tưởng từ sự tương sinh (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) trong vũ trụ, bộ tượng Kỳ Lân phiên bản mới  gồm nhiều sắc màu như: Vàng, trắng, đỏ, cam, nâu, đen, xanh lá cây xanh nước biển... Mỗi tượng Kỳ Lân mang một sắc màu chủ đạo, phù hợp với bản mệnh từng gia chủ (Người mệnh Kim phù hợp với các màu sáng trắng và những sắc ánh kim; người mệnh mộc phù hợp với màu xanh lá cây; người mệnh thủy phù hợp với màu xanh nước biển, đen sẫm; người mệnh hỏa phù hợp với màu đỏ, hồng, tím; người mạng thổ phù hợp với màu nâu, vàng, cam). Dù là sắc màu nào, các đường nét, họa tiết trên thân tượng đều được phối màu tươi tắn, sinh động nhưng trang nhã.

Những tuyệt phẩm mới của gốm sứ Minh Long I ảnh 1

Sản phẩm Kỳ lân.

Theo ông Lý Ngọc Minh, Kỳ Lân của Minh Long I được tạo hình với miệng ngậm ngọc, chân vờn bóng sinh động như tính cách một đứa trẻ ngộ nghĩnh, hồn nhiên trong sáng, hiếu động. Kỳ Lân phiên bản mới đa màu sắc và đó là nét độc đáo và cũng là điểm khác biệt của Kỳ Lân Minh Long I so với tất cả những kỳ lân có từ trước đó.

Ông Minh chia sẻ: “Với tạo hình phức tạp, Kỳ Lân được chế tác hoàn toàn bằng thủ công. Để hình hài Kỳ Lân được sinh động, có hồn, chúng tôi phải làm rất nhiều chi tiết rời và sau đó gắn lại với nhau. Cái khó cũng chính là ở chỗ đó, tức làm sao gắn kết rất nhiều chi tiết lại với nhau nhưng vẫn bền chặt, không bị nứt hay lộ các vết hàn gắn. Sản phẩm Kỳ Lân được nung ở nhiệt độ 1360-1380 độ C, và điều này xuất hiện cái khó tiếp theo là độ co rút khi nung rất lớn (đến 20%), nên phải có những kỹ thuật, kinh nghiệm nhất định mới có thể thực hiện được”.

Bộ bình trà Măng cụt: Sự hòa điệu của kỹ thuật và nghệ thuật

Măng cụt được mệnh danh là Nữ hoàng trái cây và là đặc sản của vùng đất Bình Dương - nơi Minh Long I hình thành và phát triển. Điều đó trở thành cảm hứng để ông Lý Ngọc Minh cùng các cộng sự chế tác ra bộ bình trà Măng cụt. Ông Minh chia sẻ, bình trà là tổ hợp gồm thân bình được tạo hình giống như trái măng cụt lớn, tròn trịa và được đặt trên bộ đế cách điệu uốn lượn uyển chuyển từ tay cầm đến vòi nước. Trong khi đó, các tách trà như những trái măng cụt nhỏ xinh, duyên dáng được nâng đỡ bởi chiếc lá mảnh mai.

Những tuyệt phẩm mới của gốm sứ Minh Long I ảnh 2

Sản phẩm bộ bàn ăn Sắc xuân.

Ông Minh chia sẻ, để làm được bộ bình trà Măng cụt, Minh Long I dày công nghiên cứu để có được phương pháp xử lý riêng, đó là kết hợp giữa chế tác bằng máy móc thiết bị hiện đại với phương pháp thủ công truyền thống. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ đạt độ chuẩn xác cao, khớp khít khi ráp nối các bộ phận với nhau mà còn rất tự nhiên, duyên dáng, đồng thời không nóng tay khi pha trà ở nhiệt độ cao. Riêng với bình trà, phần đế được thiết kế rỗng giúp bộ Măng cụt có trọng lượng nhẹ hơn so với các bộ bình trà khác cùng kích thước nhưng vẫn đảm bảo cân bằng và sự bền chắc. Dù được ráp từ hai phần (thân và đế) khác nhau, song bộ bình trà là một tổng thể hoàn chỉnh từ đường nét, họa tiết đến màu sắc.  Theo ông Minh, bí quyết là kỹ thuật nung hoàn nguyên ở nhiệt độ 1.380 độ C, điều mà cho đến nay Minh Long I là đơn vị duy nhất trong nước làm được.

Cũng theo ông Minh, điểm đặc biệt của bộ bình trà này là ở màu men. “Bộ bình trà Măng cụt có màu men đúng với màu da cám của trái măng cụt, tức loại măng cụt ngon nhất”- ông Minh chia sẻ, đồng thời cho biết ông cùng các cộng sự phải mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm ra phương pháp giữ được màu men này ở nhiệt độ cao.

Mai-Đào cùng khoe sắc thắm

Có một sự kết hợp hài hòa của hai loại hoa biểu trưng của mùa xuân ở hai miền Bắc-Nam là Đào và Mai trong một bộ bàn ăn bằng sứ mang tên Sắc xuân. Trong khi hoa Mai vàng rực trên bề mặt những chiếc đĩa trắng tinh khiết thì Đào tươi thắm trên thân chững chiếc chén, bát. Theo ông Minh, bộ bàn ăn vừa mang không khí, sắc màu của mùa xuân đúng như cái tên của nó, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng về sự đoàn tụ Bắc-Nam một nhà. “Tôi có ý tưởng kết hợp hai loại hoa biểu tượng mùa xuân của hai miền Bắc-Nam từ rất lâu, nhưng vì chưa tìm được mẫu vẽ mà khi nhìn vào đó người ta cảm nhận được sự sống động, thanh tao của hai loài hoa Mai-Đào. Mãi đến gần đây tôi mới chọn được mẫu vẽ vừa ý nên mới có thể cho ra đời được bộ sản phẩm này”- ông Lý Ngọc Minh chia sẻ.

Những tuyệt phẩm mới của gốm sứ Minh Long I ảnh 3

Sản phẩm bộ bình trà Măng cụt.

Cũng như tất cả sản phẩm của Minh Long I, bộ Sắc xuân được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, nguyên vật liệu cao cấp và được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt về chất lượng. Tuy nhiên giá cả của bộ sản phẩm này rất phải chăng, phù hợp với đại bộ phận người tiêu dùng. “Chúng tôi đưa ra bộ sản phẩm Sắc xuân chất lượng cao, giá cả thích hợp với số đông người tiêu dùng là cách chúng tôi tri ân đến khách hàng gần xa đã tin tưởng, sử dụng các sản phẩm của Minh Long I suốt 45 năm qua” - ông Minh chia sẻ. Với thiết kế thanh thoát, nhẹ nhàng bộ Sắc xuân rất thích hợp trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời rất phù hợp cho sự sum họp gia đình ngày xuân.

* Bộ bàn ăn Sắc xuân có 22 sản phẩm, giá: 986.700 đồng.

* Kỳ Lân: 16.500.000 đồng/cặp

* Bộ bình trà Măng cụt:  2.200.000 đồng. 

Bộ bình trà Măng cụt được sản xuất với số lượng có hạn: 1.000 bộ. Trong đó, tất cả các sản phẩm đều có logo kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty TNHH Minh Long I và có đánh số thứ tự sản phẩm từ 1 đến 1.000. “Việc sản suất số lượng có hạn và đánh số thứ tự đối với một bộ sản phẩm độc đáo thể hiện sự riêng biệt của chủ sở hữu sản phẩm, điều đó cũng có nghĩa làm tăng sự quý giá của sản phẩm”- ông Minh lý giải, đồng thời cho biết với số lượng có hạn, bộ bình trà Măng cụt chỉ dành riêng cho những khách hàng có thẻ thành viên của Minh Long I.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.