Ninh Thuận:Nhiều trang trại chăn nuôi dê, cừu sẽ phá sản?

Ninh Thuận:Nhiều trang trại chăn nuôi dê, cừu sẽ phá sản?
TP - Nguy cơ phá sản nhiều trang trại chăn nuôi dê, cừu đã được nhiều doanh nghiệp đặt ra tại Hội nghị tổng kết chăn nuôi trang trại, tập trung giai đoạn 2001 – 2006, định hướng và giải pháp phát triển giai đoạn 2007 –2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức tại Bình Dương.

Theo ông Lương Xuân Ân – Giám đốc DNTN Hoàng Lai, chủ cơ sở chăn nuôi Ninh Sơn, ngành chăn nuôi dê cừu ở địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn về “đầu ra”.

Giá con giống từ 6 –7 triệu đồng (giai đoạn 2003 –2004) hiện nay giảm xuống còn 100 nghìn đồng mà vẫn không có người mua. Giá thịt dê, cừu cũng giảm từ 30 –40% và cũng rất khó tiêu thụ.

Các yếu tố trên khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chán nản, bán đàn gia súc và khiến giá con giống, giá thịt giảm mạnh. Tình trạng trên đã tác động đến các trang trại chăn nuôi lớn (số lượng tổng đàn trên 500 con).

Theo số liệu thống kê của Cục Chăn nuôi, cả nước hiện có 757 trang trại nuôi dê, cừu, trong đó Ninh Thuận dẫn đầu với 470 trang trại. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.