Ông chủ “Hoa hậu” nặng 740kg ẵm hàng chục triệu tiền thưởng

“Hoa hậu bò sữa năm, thuộc về ông Nguyễn Quốc Bảo ở đơn vị 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu
“Hoa hậu bò sữa năm, thuộc về ông Nguyễn Quốc Bảo ở đơn vị 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu
TPO - Sáng 15/10, tại Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu lần thứ 13 năm 2016, cô bò hiệu 5364 của chủ hộ Nguyễn Quốc Bảo thuộc đơn vị 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La) đăng quang ngôi vị “Hoa hậu”.

“Hoa hậu” vừa 4,5 tuổi, đã có 2 lần tham gia cuộc thi. Bò có nguồn gốc tinh nhập từ Canada, mẹ từ Hà Lan -Cu Ba.

Bò “hoa hậu” có trọng lượng cơ thể đạt 739kg, Bò đã đẻ 3 lứa, đẻ lứa 3 tháng 9 năm 2016. Khoảng cách giữa các lứa đẻ là 12,5 tháng.

Đây cũng là “cô bò” đoạt giải có năng suất sữa cao nhất hội thi với sản lượng là 56kg/sữa/ngày. Tổng giá trị tiền thưởng dành cho chủ hộ Nguyễn Quốc Bảo là 68 triệu đồng.

Ông chủ “Hoa hậu” nặng 740kg ẵm hàng chục triệu tiền thưởng ảnh 1

Chủ hộ của bò hoa hậu được nhận thưởng với tổng giá trị gần 70 triệu đồng.

Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa năm 2016 có 126 cô bò lọt vào vòng chung kết, được lựa chọn từ hơn 20.000 con bò bê sữa tại Mộc Châu.

Ban tổ chức đã trao hơn 20 giải thưởng dành cho 5 hạng mục là: Bò vắt sữa, Bò cạn sữa, Bò hậu bị, Bê cai sữa và Bê ăn sữa, với tổng trị giá hội thi hơn 1 tỷ đồng.

Ông chủ “Hoa hậu” nặng 740kg ẵm hàng chục triệu tiền thưởng ảnh 2

Nhiều vị khách mời nước ngoài cũng thích thú với Hội thi và chụp ảnh lưu niệm với “Hoa hậu” năm 2016.

Ông chủ “Hoa hậu” nặng 740kg ẵm hàng chục triệu tiền thưởng ảnh 3
Ông chủ “Hoa hậu” nặng 740kg ẵm hàng chục triệu tiền thưởng ảnh 4

Một số hình ảnh biểu diễn của các “thí sinh” tại hội thi Hoa hậu bò sữa năm 2016

Ngoài ra còn có giải thưởng dành cho các hộ chăn nuôi thông qua các cuộc thi Kiến thức chăn nuôi, hộ có nhiều bò dự thi nhất…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.