Phương Trang đưa vào vận hành trạm dựng nghỉ tại Bến Tre

Hãng xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tiếp tục khai trương trạm dừng chân mới tại tỉnh Bến Tre.
Hãng xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tiếp tục khai trương trạm dừng chân mới tại tỉnh Bến Tre.
Hãng xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tiếp tục khai trương trạm dừng chân mới tại tỉnh Bến Tre.
Phương Trang đưa vào vận hành trạm dựng nghỉ tại Bến Tre ảnh 1

Trạm dừng nghỉ mới tại Bến Tre của Phương Trang mang tên  Phúc Lộc 2 nằm trên đường Võ Nguyễn Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/6.

Phương Trang đưa vào vận hành trạm dựng nghỉ tại Bến Tre ảnh 2

Trạm dừng nghỉ tại Bến Tre của Phương Trang được thiết kế với không gian thoáng đãng, thân thiện

Phương Trang đưa vào vận hành trạm dựng nghỉ tại Bến Tre ảnh 3

Ngoài phục vụ ăn uống, trạm dừng nghỉ mới của Phương Trang tại Bến Tre cũng có các quầy hàng bán các đặc sản

  

Việc khai trương trạm dừng chân mới cũng nằm trong lộ trình vận chuyển đường dài qua nhiều tỉnh, thành phố của FUTA Bus Lines. Thời gian qua hãng vận tải Phương Trang đã đầu tư mạnh vào hệ thống trạm dừng chân tại nhiều khu vực trọng điểm xe đi qua như trạm Madaguoi nổi tiếng tại tỉnh Lâm Đồng, trạm dừng Satra tỉnh Tiền Giang, 37 thành phố Phan Thiết, Minh Khải 1 tỉnh Sóc Trăng và Minh Khải 2 tỉnh Vĩnh Long…  Trong đó, trạm dừng Satra tại Tiền Giang có quy mô lớn nhất trên toàn tuyến giao thông quốc gia với 12ha, chi phí đầu tư lên đến 100 tỷ đồng, hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ. Do đó, mỗi ngày có hơn 40.000 lượt khách hàng và trên 1.000 lượt xe của các tuyến vận tải toàn miền Tây Nam Bộ ghé chân.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.