Quyết liệt vượt sóng đưa điện ra đảo Lại Sơn

Các đơn vị thi công đang tích cực trụ điện đường dây 110 kV vượt biển đưa điện đến đảo Lại Sơn
Các đơn vị thi công đang tích cực trụ điện đường dây 110 kV vượt biển đưa điện đến đảo Lại Sơn
TP - “Không để bất cứ nguyên nhân chủ quan nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án”- Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tấn Lộc yêu cầu như vậy vào cuối tháng 9 vừa qua, sau khi ông đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Lại Sơn (Kiên Giang). 

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Lại Sơn do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài  gần 44 km đường dây 110 kV, bắt đầu từ An Biên (Kiên Giang). Trong đó có 24,5 km đường dây đi trên biển với tổng cộng 48 trụ điện, ngoài ra còn có 2 trụ tiếp bờ.

Quyết liệt vượt sóng

Dự án được khởi công tháng 9/2015. Do nhiều nguyên nhân, đặc biệt điều kiện thời tiết thất thường, biển động liên tục nên việc thi công gặp rất nhiều trở ngại, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình. Ông Trương Tấn Lực – Giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang cho biết, từ ngày khởi công đến nay, sức gió từ cấp 5 trở lên chiếm khoảng 40% thời gian thi công. Những tháng gần đây, gió mùa thổi liên tục từ cấp 5 trở lên và ảnh hưởng các cơn bão trên biển đông. Kể từ ngày 26/7 đến 14/9/2016 có đến 34 ngày bị ảnh hưởng gió mùa và bão.

Ông Lộc cho biết, ảnh hưởng của các cơn bão 3, 4, 5 nên tiến độ đóng điện đề ra trong tháng 8 và tháng 9 đã không thực hiện được. Tuy nhiên, ông Lộc cũng cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan từ nhà thầu. “Vẫn có nhà thầu chưa bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc thi công theo cam kết. Một số nhà thầu chuẩn bị vật tư chậm, sử dụng thiết bị thi công không phù hợp với địa chất công trình”- ông Lộc nói. Do vậy, khối lượng thi công một số gói thầu mới đạt ở mức thấp, như gói thầu số 1 (đạt 47%) và gói thầu số 3 (đạt 50%).

Ông Lộc yêu cầu Công ty Điện lực Kiên Giang đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng tiến độ các gói thầu không bị ảnh hưởng thời tiết trên biển. Nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ, cần kiên quyết cắt giảm khối lượng hợp đồng, chuyển giao cho nhà thầu khác thực hiện. Không để bất cứ nguyên nhân chủ quan nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đảo xa ngóng chờ điện lưới quốc gia

EVN SPC đặt mục tiêu hoàn thành dự án và đóng điện đường dây, cấp điện lưới quốc gia cho đảo Lại Sơn vào cuối năm 2016. “Tuy khó khăn nhưng anh em ngày đêm có mặt trên công trường để khi sóng yên là bắt tay vô làm nhiều ca kíp để kịp đóng điện”- Phó TGĐ EVN SPC Phạm Ngọc Lễ cho hay. Ông Trương Tấn Lực cho biết, các nhà thầu đã cam kết tăng cường trang thiết bị, làm việc tăng ca và phải làm hết sức mình để thực hiện lời hứa. “Chúng tôi phải tăng ca, tăng nhân lực thi công cả ngày lẫn đêm khi thời tiết cho phép để bù lại thời gian biển động không thi công được”- ông Nguyễn Trọng Đức, chỉ huy trưởng công trường gói thầu số 2 gồm 17 vị trí móng trụ, từ bờ đất liền ra đảo, nói.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cấp điện cho gần 2.000 hộ dân trên đảo Lại Sơn. Trưởng ấp Bãi Nhà B (xã đảo Lại Sơn) Nguyễn Đức Tài cũng chia sẻ, nghe chuẩn bị có điện, bà con trên đảo ai cũng mừng, nhiều gia đình đã rục rịch sắm những đồ điện cần thiết phục vụ sinh hoạt gia đình. Ông cũng cho biết: “Cứ mỗi chuyến tàu từ đất liền cập đảo thì có ít nhất vài ba người đem theo đồ điện về đảo, trong đó có cả máy lạnh, loại mà xưa nay bà con ngoài này rất ít biết đến”. Ngoài mua đồ điện phục vụ sinh hoạt, nhiều hộ gia đình đã đón đầu điện lưới quốc gia bằng việc chuyển hướng sang làm dịch vụ.

Theo lãnh đạo xã Lại Sơn, điện lưới ra đảo không chỉ phục vụ phát triển sản xuất, chế biến thủy hải sản, điện lưới còn là động lực thúc đẩy nơi này đánh thức những tiềm năng du lịch còn đang ẩn mình thu hút khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá và chinh phục đảo Lại Sơn.

Ông Phạm Ngọc Lễ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư kéo điện quốc gia ra các đảo thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, EVN SPC đã triển khai lập dự án đầu tư cấp điện cho 6.800 hộ dân ở 7 xã đảo của tỉnh, bao gồm 3 xã kể trên và các xã Sơn Hải, Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương); Hòn Đốc (xã Tiên Hải, TX.Hà Tiên); Hòn Thơm (huyện Phú Quốc) với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG