Tập đoàn Hoa Sen lãi sau thuế hơn 400 tỷ đồng

Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua kế hoạch tăng doanh thu lên 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2014-2015.
Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua kế hoạch tăng doanh thu lên 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2014-2015.
Ngày 19/1, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ cho biết, niên độ tài chính 2013-2014, Hoa Sen đạt doanh thu gần 15.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 410 tỷ đồng.

Tại hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2014-2015 hôm nay (19/1), Tập đoàn Hoa Sen cho biết, niên độ tài chính 2013-2014, các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu của Hoa Sen đều vượt kế hoạch đề ra và tiếp tục giữ mức tăng trưởng tốt so với niên độ tài chính trước.

Theo đó, tổng sản lượng thành phẩm tiêu thụ trong niên độ 2013-2014 toàn Tập đoàn đạt trên 810.000 tấn, vượt 16% so với kế hoạch. Doanh thu thuần của Hoa Sen đạt 14.990 tỷ đồng, tương ứng đạt 107% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng. 


So với niên độ trước, sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng trưởng lần lượt ở mức 37% và 27%, mức tăng trưởng ấn tượng trong thực trạng ngành thép chưa thật sự khởi sắc. 

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án chi trả cổ tức trong niên độ tài chính vừa qua. Theo đó, sẽ chia tối đa 40% mệnh giá cổ phần, trong đó chi trả tối đa 30% mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, thời điểm chốt danh sách vào tháng 3/2015 và thời điểm chi trả vào tháng 6/2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung.

Đối với cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả.

Ngoài ra, Hoa Sen cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2014-2015, với mục tiêu đạt sản lượng tiêu thụ thành phẩm 900.000 tấn, doanh thu 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen cũng thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống phân phối, trong đó dự kiến mở thêm 50 chi nhánh trong niên độ mới, tiến tới hoàn thành mục tiêu nâng tổng số chi nhánh lên 300 trong vòng 3 năm tới.

Theo ông Vũ, bằng hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ rộng khắp trên cả nước, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang mang sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng cuối cùng với phương châm bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng.

Năm 2014, Hoa Sen cũng được nhiều giải thưởng lớn, uy tín như: Xếp hạng nhất giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014” trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng, do Tạp chí tài chính uy tín thế giới Euromoney trao tặng; Top “50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Cùng đó, năm qua, Tập đoàn Hoa Sen có 3 thương hiệu là “Tôn Hoa Sen”, “Ống Nhựa Hoa Sen” và “Ống Kẽm Hoa Sen” đạt Thương hiệu Quốc gia, và “Tôn Hoa Sen” cũng là thương hiệu tôn duy nhất trên cả nước đạt Thương hiệu Quốc gia.

Năm qua, cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cũng giành vị trí quán quân Giải thưởng EY-Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp 2014. Đây là giải thưởng danh giá tôn vinh tài năng và bản lĩnh doanh nhân. Ông Vũ sẽ đại diện cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tham gia giải thưởng doanh nhân EY quốc tế tại Monaco vào tháng 6 năm 2015.

Tập đoàn Hoa Sen thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2014-2015: Mục tiêu đạt sản lượng tiêu thụ thành phẩm 900.000 tấn, doanh thu 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Hoa Sen sẽ mở thêm 50 chi nhánh trong niên độ này, đồng thời tiến tới hoàn thành mục tiêu nâng tổng số chi nhánh lên 300 trong vòng 3 năm tới. 

MỚI - NÓNG