TH true MILK đạt giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH đại diện doanh nghiệp vinh dự đón nhận giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2016.
Ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH đại diện doanh nghiệp vinh dự đón nhận giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2016.
Sáng 2/4, tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2016, Công ty Cổ phần Sữa TH (thương hiệu TH true MILK thuộc Tập đoàn TH) vinh dự là 1 trong 15 doanh nghiệp đạt giải Vàng.

Theo ban tổ chức, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng 15 Giải Vàng và 62 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia cho các doanh nghiệp. Theo đó, đây là lần thứ 2, Công ty cổ phần sữa TH vinh dự nhận giải thưởng này. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh và cả những doanh nghiệp dù chưa nhận được Giải thưởng nhưng đã luôn nỗ lực, sáng tạo, đổi mới không ngừng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệuquả sản xuất kinh doanh, góp phần không thể thiếu vào thành công của sự nghiệp Đổi Mới, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Phó Thủ tướng, một nền kinh tế chỉ có thể có sức cạnh tranh cao khi phát huy thật tốt lợi thế riêng có của mình và nhất thiết phải có năng suất cao, chất lượng tốt, mọi nguồn lực được phân phối và sử dụng hiệu quả.

Tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Việt Thanh cũng cho biết: thêm: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) chính dịp để chúng ta ghi nhận những đóng góp và thành công không ngừng của những doanh nhiệp đoạt giải đồng thời khích lệ những doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thiện mình để vươn tới sự phát triển bền vững về hệ thống quản trị và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Bộ Khoa học và Công nghệ mong cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ tham gia GTCLQG bằng những hoạt động thiết thực, tương xứng với uy tín và bền dày của giải thưởng. "Chúng tôi tin tưởng rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp có sản phẩm đạt năng suất và chất lượng tốt được tôn vinh, ghi nhận và quảng bá rộng rãi", Thứ Trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ.

Đại diện cho Công ty Cổ phần sữa TH lên nhận giải Vàng năm nay, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Đây là lần thứ 2, TH vinh dự được đón nhận giải Vàng giải thưởng chất lượng quốc gia. Giải thưởng này chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp chúng tôi phát triển nâng cao năng suất lao động, sản xuất và tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm tốt hơn nữa,...

TH true MILK đạt giải Vàng Chất lượng Quốc gia ảnh 1

Để đạt được giải vàng TH đã phải vượt qua những vòng thẩm định rất khắt khe của ban giám khảo về quy trình sản xuất.

Hiện nay, Tập đoàn TH đang lớn mạnh không ngừng,  giải thưởng này chính là bước đệm để chúng tôi có thể đạt được những giải thưởng lớn hơn như: Giải thưởng châu Á Thái Bình Dương và các giải thưởng khác trên thế giới. Đến nay, TH đã đạt được tất cả chứng nhận quốc tế như (BRC) của Hiệp hội bán lẻ Anh quốc, chứng nhận Halal…, Đây lànhững chứng nhận khi TH muốn xuất khẩu sữa ra nước ngoài phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn đó. Việc đạt chuẩn các tiêu chí Quốc tế này cũng chính là một phần giúp TH nâng cao việc quản trị và vươn tới đạt được 7 tiêu chí khắt khe của GTCLQG.

Công ty Cổ phần Sữa TH (thuộc Tập đoàn TH) được thành lập tháng 10/2009, là đơn vị tiên phong cho ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam và là nhà cung cấp sữa tươi hàng đầu hiện nay; Năm 2013, TH đã tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, vượt qua các tiêu chí khắt khe của ban thẩm định và doanh nghiệp đã vinh dự đạt giải Vàng.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng về chất lượng ở cấp quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. 

GTCLQG được xét tặng cho 4 loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; Doanh nghiệp dịch vụ lớn; Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ. Việc đánh giá và tuyển chọn Giải thưởng dựa theo 7 tiêu chí: Vai trò của lãnh đạo, hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động.

MỚI - NÓNG