Vietcombank tài trợ xây dựng trường mẫu giáo tại tỉnh Hậu Giang

Ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành (ngoài cùng bên trái) và Bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc - PGĐ Vietcombank Cần Thơ (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Trường mẫu giáo Tuổi thơ
Ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành (ngoài cùng bên trái) và Bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc - PGĐ Vietcombank Cần Thơ (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Trường mẫu giáo Tuổi thơ
Ngày 26/04/2017, tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi thơ - công trình do Vietcombank là đơn vị tài trợ chính.

Tham gia sự kiện, về phía huyện Châu Thành có ông Nguyễn Văn Bảy – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đỗ Văn Lô – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cùng các ông/bà là lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện Châu Thành, thị trấn Ngã Sáu cùng Ban giám hiệu nhà trường. Về phía Vietcombank Cần Thơ có bà Nguyễn Thị Hoàng Phúc – Phó giám đốc.

Công trình Trường mẫu giáo Tuổi thơ được xây dựng tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng, phần còn lại là từ vốn ngân sách địa phương. Hạng mục công trình gồm: nhà hiệu bộ, khối 6 phòng học, khối nhà bếp, khối giáo dục thể chất và nghệ thuật , 02 nhà vui chơi, nhà xe, sân đường nội bộ, cây xanh…, thời gian thi công dự kiến là 360 ngày.

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, ông Đỗ Văn Lô – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử, tình cảm mà Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động Vietcombank đã dành tặng cho sự nghiệp giáo dục, trồng người của địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.