“Vua rác” và những dự án triệu đô

“Vua rác” và những dự án triệu đô
90 Triệu USD xây dựng và đưa vào hoạt động khu liên hợp xử lý rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh vẫn chưa đủ để “vua rác” David hài lòng. Và mới đây công ty của ông đã được chọn làm chủ đầu tư Khu xử lý chất thải công nghệ xanh tại huyện Thủ Thừa, Long An, với diện tích 1.760 ha có tổng kinh phí 700 triệu USD.

“Vua rác” và những dự án triệu đô

90 Triệu USD xây dựng và đưa vào hoạt động khu liên hợp xử lý rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh vẫn chưa đủ để “vua rác” David hài lòng. Và mới đây công ty của ông đã được chọn làm chủ đầu tư Khu xử lý chất thải công nghệ xanh tại huyện Thủ Thừa, Long An, với diện tích 1.760 ha có tổng kinh phí 700 triệu USD.

Ra đi và trở về

Trước năm 1975, David Dương và gia đình làm ngành thu gom phế liệu và là chủ nhà máy giấy ở Sài Gòn. Năm 1979 toàn bộ gia đình sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ con số không. Ở San Francisco , một nơi hoàn toàn xa lạ, lạc lõng, không vốn ngoại ngữ, không có quan hệ và kinh nghiệm thương trường ở vùng đất mới, từ công việc thu gom bìa carton và giấy phế liệu, gia đình đã xây dựng được nên cơ nghiệp trong ngành xử lý và tái chế chất thải tại Mỹ.

Đến năm 1981, gia đình thành ông lập Công ty COGIDO, quản lý và tái chế phế liệu tiền thân của CWS sau này. Năm 1992, CWS thắng hợp đồng đầu tiên ở Oakland và đã phát triển thành một doanh nghiệp chủ chốt của khu vực Bay Area chuyên cung cấp các dịch vụ kinh doanh phế liệu, quản lý, thu gom và tái chế rác thải trên toàn vùng Vịnh miền Bắc California. Hiện nay CWS có 4 nhà máy thu gom và xử lý chất thải rắn tại Hoa Kỳ, với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, công nhân viên chuyên nghiệp Công ty đã hoạt động thành công và được xếp hàng thứ 37/100 Công ty xử lý chất thải rắn hàng đầu tại Mỹ do Tạp chí Waste Age bình chọn.

David Dương là một trong 5 cá nhân suất xắc tiêu biểu của TPHCM trong phong trào thi đua.
David Dương (Thứ 3 từ phải qua) là một trong 5 cá nhân suất xắc tiêu biểu của TPHCM trong phong trào thi đua.. Ảnh: Nga Nguyễn

Mặc dù đã trở thành một người thành công trên đất Mỹ, nhưng David Dương vẫn luôn tâm niệm rằng mình là người Việt, yêu nước Việt nên đầy trách nhiệm đóng góp cho quê hương. Năm 2005 anh và gia đình đã bắt đầu đầu tư về nước như những tâm nguyện mà gia đình ấp ủ. Năm 2005 công ty Việt Nam Waste Solutions 100% vốn nước ngoài được thành lập tại TP. HCM và anh làm Chủ tịch HĐQT. Đây là công ty đầu tiên triển khai xây dựng hệ thống xử lý rác hiện đại nhất nước ở khu Đa Phước huyện Bình Chánh với tổng vốn đầu tư hơn 90 triệu USD.

Hai dự án khổng lồ

Năm 2005 Dự án xử lý chất thải tại Đa Phước huyện Bình Chánh với tổng diện tích là 128 ha ra đời từ một khu đầm lầy sâu từ 10 – 17m lớp bùn non, bị nhiễm phèn và hầu như không canh tác được. Tuy nhiên được sự giúp đỡ của lãnh đạo thành phố cũng như nỗ lực của VWS, năm 2007 dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 thu gom rác cho TP. Trong giai đoạn 1, hạng mục bãi chôn lấp 30,6 ha đã được xây dựng và vận hành theo qui định và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe cấp II của bang California với công suất 10,000 tấn rác ngày.

Ông David Dương cho biết, hiện nay dự án đã được hoàn thiện 100% bao gồm các hạng mục như: Nhà máy phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng rác thải; trạm trung chuyển; nhà máy xử lý nước rĩ rác gồm 1000m3, 280m3 và 3000m3; trạm rửa xe tải tự động; trạm quan trắc địa môi trường; dây chuyền chế biến phân compost từ rác hữu cơ; nhà máy sản xuất điện từ khí metal của rác thải và toàn bộ công trình văn phòng để phục vụ công tác điều hành.

Công ty đang nhận xử lý 3,000 tấn rác thải sinh hoạt cho TP. HCM và 20 tấn rác thải cho huyện Cần Giuộc. “Dự án đã được các cấp lãnh đạo và các sở ban ngành quản lý đánh giá rất cao. Nó góp phần giúp TP. HCM trở thành tiêu biểu có tầm nhìn chiến lược về bảo vệ môi trường và đi trước hơn 10 năm so với các TP lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng”- ông Dương nói.

Dù đầu tư cho môi trường là quá trình lâu dài, song VWS theo đuổi chiến lược chuyên biệt, cung cấp cho thị trường Việt Nam một giải pháp tổng thể, từ khâu đầu tư, thiết kế đến quản lý vận hành. Khu chôn lấp được xây dựng với các tiêu chuẩn cao nhất và an toàn của tiểu bang California và Hoa Kỳ. Dự án được xây dựng, giám sát và điều hành bởi các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam giàu kinh nghiệm, đây cũng là một trong những yếu quan trọng để VWS đạt được những thành tựu ngày hôm nay.

Trong khi dự án bãi rác Đa Phước hoạt động hiệu quả thì mới đây VWS lại tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương giao làm chủ đầu tư Khu xử lý chất thải công nghệ xanh tại Thủ Thừa, Long An, rộng 1.760 ha. Dự án đã được Chính phủ qui hoạch từ năm 2002. “Dự án sẽ là mô hình thí điểm xã hội hóa, cổ phần hóa để kêu gọi và tạo cơ hội trong việc đầu tư, xây dựng của người dân trong nước và bà con Việt Kiều. Hiện nay các chuyên gia Mỹ đang thực hiện khảo sát và thăm dò địa chất hàng ngày tại Long An trước khi có kết quả cuối cùng để tiến hành xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư là 700 triệu USD, thời gian đầu tư là 20 năm, được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của Hoa Kỳ. Khi hoàn thành, đây sẽ là dự án qui mô tầm Đông Nam Á”- ông David Dương cho biết.

Ngoài chuyên môn xử lý môi trường từ năm 2005 đến nay, Công ty VWS đã dành trên 20 tỷ đồng chia sẽ cùng với TPHCM và các địa phương trên cả nước trong hoạt động xã hội vì cộng đồng về giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, thăm viếng người già neo đơn, tặng học bổng, tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo nhằm chia sẽ vì sự phát triển của xã hội. 
Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.