Doanh nghiệp cảng cần cẩn trọng

Doanh nghiệp cảng cần cẩn trọng
TPO- Vào lúc 03 g30 phút ngày 22-7-2010 trong lúc nhân viên bảo vệ Phòng Quân sự bảo vệ tuần tra kho bãi thuộc Chi Cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện hai kẻ trôm mở khóa và phá seal hải quan ở cửa số 2 - kho 2 để lấy cắp hàng hóa.

Sau khi bắt được tên trộm bảo vệ đã thông báo cho Chi cục đồng thời lập biên bản sự việc chuyển giao tang vật và người cho công an địa phương tiến hành điều tra sự việc.

Qúa trình cơ quan công an điều tra, điều băn khoăn kẻ chủ mưu hiện là nhân viên giám sát hàng thuộc Cty VINACONTOL, lợi dụng trong lúc giám sát tình trạng hàng rách vở trong các kho đã đánh cắp ổ khóa cửa kho mang ra ngoài làm thêm chìa giao cho đồng bọn ban đêm vào thực hiện hành vi lấy cắp hàng hóa .

Qua đây, các doanh nghiệp cảng cũng cần xem xét lại việc khi ký hợp đồng với các cơ quan liên quan hoạt động trong lãnh vực xuất nhập khẩu, và đối với công tác giám sát hải quan tại các kho đề nghị trang bị hệ thống camera trong khu vực kho hàng vì hiện tại các kho hàng trong điạ bàn thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 rất nhiều cửa (mổi kho từ 06 đến 12 cửa).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG