Kỷ niệm 65 năm thành lập Hải quan Việt Nam

Kỷ niệm 65 năm thành lập Hải quan Việt Nam
TPO- Ngày 10-9-2010, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành.

Là một trong những cơ quan được thành lập sớm nhất, ngay sau sự ra đời của nhà nước cách mạng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hải quan Việt Nam đã có một chặng đường lịch sử vẻ vang và đang tiếp nối truyền thống đó để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Quang Được - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng chí Vũ Văn Ninh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo ngành Hải quan qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ trong ngành.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt cho gần 8000 cán bộ, công chức ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ngành Hải quan đến các thương binh, các gia đình liệt sĩ Hải quan đã góp phần xương máu của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành. Tổng cục trưởng cũng ôn lại chặng đường 65 năm của ngành với những khó khăn, gian khổ và thành tích vẻ vang góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc của toàn dân tộc.

“Ngành Hải quan được thành lập không chỉ là để phục vụ kinh tế và chống thực dân xâm lược mà còn là sự khẳng định của Đảng và Nhà nước cách mạng non trẻ về chủ quyền chính trị, kinh tế của một quốc gia độc lập”, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Kiên đã khẳng định như vậy. Đồng chí cũng căn dặn các thế hệ Hải quan Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống để cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hơn nữa, phát triển tương xứng với tiềm lực, góp phần xây dựng đất nước.

Là người đứng đầu ngành Tài chính, quan tâm sâu sát đến sự phát triển của Hải quan Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trân trọng chúc mừng và cổ vũ những thành tích mà ngành Hải quan đã đạt được. Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu của ngành Tài chính, cao hơn là trên phạm vi cả nước, trong việc cải cách hành chính, hiện đại hóa, bảo vệ chủ quyền kinh tế quốc gia. Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ngành Tài chính, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa những chỉ đạo đó vào hoạt động của ngành để đạt được những thành tích cao hơn nữa.

Tại buổi lễ, ngành Hải quan cũng đã tổ chức trao tặng và tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong số hàng ngàn gương mặt tập thể, cán bộ Hải quan đang ngày đêm tận tụy với công việc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người chiến sĩ gác cửa nền kinh tế nước nhà.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.